Bundesliga nhiều khả năng đá không khán giả

Theo ông Christian Seifert, nhiều CLB sẽ phải phá sản nếu dịch bệnh kéo dài.

Theo ông Christian Seifert, nhiều CLB sẽ phải phá sản nếu dịch bệnh kéo dài.

Đại diện 36 CLB chuyên nghiệp ở Bundesliga và Bundesliga 2 đã họp tại Frankfurt để tìm giải pháp thi đấu trong lúc dịch bệnh bùng phát mạnh ở Đức nói riêng và châu Âu nói chung. GĐĐH của Bundesliga là Christian Seifert thừa nhận dịch bệnh đang làm hàng loạt CLB đối diện với khó khăn tài chính. Bóng đá Bundesliga là ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD nhanh chóng cảm nhận sức nóng từ Covid-19 khi buộc phải tạm dừng giải đấu tới ngày 3-4.

"Tôi không muốn kịch tính hóa thêm tình hình hiện tại bởi nó đủ nghiêm trọng rồi. Nhiều CLB lập tức lâm vào khó khăn vì không có doanh thu từ truyền hình, không bán vé và không có tài trợ", ông Seifert nói. Chừng ấy chưa phải hết khó khăn bởi 56 nghìn việc làm đang bị đe dọa tại các đội bóng và thêm 10 nghìn việc làm ở những khu vực liên quan đứng trước nguy cơ thất nghiệp lâu dài. Cuộc họp ở Frankfurt kéo dài 3 tiếng đồng hồ không thực sự rốt ráo bởi không ai dự đoán được dịch bệnh vào lúc này nên dự kiến sẽ có cuộc họp nữa vào cuối tháng 3 để bàn tiếp về kế hoạch hoạt động của Bundesliga.

Bundesliga chưa biết sẽ tái khởi động khi nào nhưng vị giám đốc 50 tuổi này phát biểu: "Không ai thích các trận đấu trước các hàng ghế trống trơn. Với nhiều đội bóng, hoàn cảnh đó lại là con đường duy nhất để tồn tại vào lúc này. Đó là lý do tại sao tôi mong người hâm mộ nghĩ về nó". Vị giám đốc mở ra hướng cho cuộc họp dự kiến vào cuối tháng 3 bàn thảo Bundesliga tái khởi động mà không có khán giả vào sân. Phương án "sân bóng ma" được Seifert cho là tối ưu nhất vào lúc này để giải quyết nhiều vấn đề là kết thúc mùa giải sớm để có thời gian chuẩn bị cho Euro 2020 và quan trọng nhất là tài chính cho các đội bóng. Ông còn đưa ra viễn cảnh là nếu giải đấu phải dừng lâu dài thì rất nhiều đội bóng phải tuyên bố phá sản. "Có thể chúng ta sẽ còn phải bàn thảo việc Bundesliga có 18 hay 20 CLB nữa bởi khả năng không còn 20 CLB chuyên nghiệp vì tình hình hiện tại".

Các đội bóng sẽ cung cấp số liệu cụ thể về tình hình kinh tế của mình có thể chịu đựng tới bao lâu mà không có bóng đá. Dự kiến, các CLB mất doanh thu khoảng 750 triệu euro nếu mùa giải phải hủy bỏ bởi vì không có bảo hiểm cho đại dịch như thế này. Ngoài chuyện khôi phục hoạt động kinh tế thì các vấn đề thuần túy bóng đá cũng rất đáng quan tâm, như đội bóng sẽ nâng cao Đĩa bạc khi cuộc đua top đầu rất sít sao giữa Bayern Munich, Leipzig với Dortmund; hay đội bóng sẽ rớt hạng và các đội từ Bundesliga 2 được thăng hạng bởi không thể có một mùa giải nỗ lực để rồi công cốc. Ông Seifert chốt lại việc kiểm soát dịch bệnh là quan trọng nhất vào lúc này song chúng ta cần phải tìm cách để Bundesliga tồn tại bằng cách chấp nhận "sân bóng ma".

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_221893_bundesliga-nhieu-kha-nang-da-khong-khan-gia.aspx