Bundesbank dự báo tăng trưởng kinh tế Đức

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) ngày 22/10 công bố báo cáo dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng trong quý IV/2018 sau khi 'tạm chững lại' trong giai đoạn mùa Hè.

Theo báo này này, đà tăng trưởng kinh tế vững ổn của Đức được ghi nhận được trong nhiều năm qua vẫn “còn nguyên vẹn”.

Bundesbank cho hay tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) yếu hơn dự kiến trong quý III/2018 là do ảnh hưởng nhất thời từ ngành công nghiệp ô tô Đức, hiện đang phải thích ứng với Quy trình kiểm tra đồng bộ mới dành cho xe hạng nhẹ toàn cầu (WLTP).

Số liệu về lượng xe từ Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức trong tháng Chín thể hiện tác động của vấn đề trên đã kéo dài đến cuối quý này. Tuy nhiên, không tính lĩnh vực ô tô, sản lượng công nghiệp trung bình trong các tháng 7-9/2018 vẫn bằng mức đã đạt được trong ba tháng trước đó.

Bundesbank cho hay ngành xây dựng đang bùng nổ tại Đức dường như cũng có dấu hiệu giảm tốc trong quý III, cùng với mức tăng khiêm tốn trong doanh thu bán lẻ.

Tuy vậy, các chuyên gia phân tích của Bundesbank bày tỏ sự tin tưởng rằng những vấn đề liên quan đến WLTP sẽ sớm được các nhà sản xuất ô tô khắc phục và tình trạng “tăng trưởng tạm chững lại” sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Môi trường kinh doanh nói chung tại Đức đã được cải thiện khá tốt trong quý III do đó có thể mong đợi một mức tăng đáng kể từ hoạt động kinh tế trong quý IV.

Trong báo cáo trên, Bundesbank cũng đã nêu bật số liệu về thị trường lao động Đức tháng Tám, khi bổ sung thêm 565.000 việc làm mới, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Minh Hằng (Theo THX)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/bundesbank-du-bao-tang-truong-kinh-te-duc/99334.html