Bumerang khoe đòn đánh vô hiệu hệ thống APS

Tại Triển lãm Army-2018 ở ngoại ô Moscow, xe chiến đấu Bumerang đã có màn khai hỏa cực ấn tượng có thể vô hiệu hệ thống phòng vệ APS của phương Tây.

Theo hình ảnh được công bố, trong bài biểu diễn bắn đạn thật tại Army-2018, một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bumerang của Lục quân Nga đã đồng thời bắn hai quả tên lửa chống tăng Kornet EM vào mục tiêu là chiếc tăng T-62 đã bị loại biên.

Xe chiến đấu Bumerang khai hỏa.

Với chiến thuật "đòn tấn công kép", xe Bumerang có thể vô hiệu được cả những hệ thống phòng vệ chủ động (APS) như Trophy trên xe tăng Israel và Mỹ hiện nay. Theo giải thích, hệ thống Trophy sử dụng radar để phát hiện tên lửa và sau đó phóng rocket tiêu diệt nó tiếp cận.

Tuy nhiên, với đòn đánh kép, hệ thống Trophy chỉ có thể chặn được quả tên lửa đầu tiên trong khi nó không đủ thời gian để phản ứng và kích hoạt đánh chặn quả tên lửa thứ 2 đang lao vào mục tiêu. Với chiến thuật đánh kép, Nga tin rằng Bumerang đủ sức hạ bất cứ dòng xe tăng hạng nặng nào trên thế giới.

Lãnh đạo Công ty Công nghiệp quốc phòng (VPK), ông Alexander Krasovitsky cho biết, để có thể tung ra đòn đánh kép hủy diệt đối thủ nói trên, xe chiến đấu Bumerang được trang bị cực tối tân và có thể điều khiển từ xa và mang yếu tố robot chiến đấu.

Ông Krasovitsky tiết lộ: "Trong Bumerang có sự đột phá của tư duy kỹ thuật. Với sự hoàn hảo kỹ thuật như công nghệ không gian. Ví dụ, xe được bảo vệ trong khối bán cầu. Có thể điều khiển xe từ xa. Thực tế, nó gần giống một robot.

Xe có các tổ hợp thiết bị nghiêm túc bảo vệ trước vũ khí chính xác cao, làm cho xe gần như không thể bị tiêu diệt. Trong khuôn khổ dự án Bumerang thực sự chúng tôi đang kéo toàn bộ ngành công nghiệp tiến lên phía trước.

Động cơ mới đã được chế tạo. Nhà sản xuất động cơ Yaroslavl thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp thực sự. Ở Nga trước đó chưa từng có những động cơ như vậy".

Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm rằng, hiện Bumerang không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp: các giải pháp kỹ thuật được đưa vào dòng xe chiến đấu này theo ông thú vị hơn, hiện đại hơn và rẻ hơn các xe thiết giáp Patria của Phần Lan hay Stryker của Mỹ rất nhiều.

Clip màn tấn công kép cực ấn tượng của Bumerang

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bumerang-khoe-don-danh-vo-hieu-he-thong-aps-3364288/