Bulgaria 'xuống tiền' mua xe bọc thép Tây: Gần 800 BTR-60 lên đường!

Sau quyết định thay MiG-21 bằng F-16, ở lục quân cuối cùng Bulgaria đã quyết định tung ra gói thầu quy mô mua 150 xe bọc thép chở quân thế hệ mới thay dòng BTR-60 và BRDM-2 thời Liên Xô.

Theo tạp chí Army Recognition, Bộ Quốc phòng Bulgaria sau cùng đã tung ra gói thầu mua 150 xe bọc thép chở quân thế hệ mới cho lực lượng vũ trang. Quốc gia này hiện đã gửi thư mời thầu tới 4 công ty nổi tiếng của phương Tây gồm: Rheinmetall - Krauss - Maffei Wegmann (Đức); Nexter (Pháp); Patria (Phần Lan) và General Dynamics European Land Systems (GDELS). Nguồn ảnh: Army Recognition

Theo tạp chí Army Recognition, Bộ Quốc phòng Bulgaria sau cùng đã tung ra gói thầu mua 150 xe bọc thép chở quân thế hệ mới cho lực lượng vũ trang. Quốc gia này hiện đã gửi thư mời thầu tới 4 công ty nổi tiếng của phương Tây gồm: Rheinmetall - Krauss - Maffei Wegmann (Đức); Nexter (Pháp); Patria (Phần Lan) và General Dynamics European Land Systems (GDELS). Nguồn ảnh: Army Recognition

Hiện tại 4 cái tên sẽ được đưa tới tham gia gói thầu có thể đã rõ vì sự nổi tiếng của chúng trong loạt vũ khí hiện đại nhất của phương Tây. Đó là xe bọc thép VBCI của Nexter được sản xuất từ năm 2008. Dòng xe này bọc giáp dày chống được đạn xuyên tháp 14,5mm, trang bị hỏa lực pháo 25mm, tốc độ 100km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia

Xe thiết giáp chở quân Patria AMV 8x8 bánh nổi bật với thiết kế module cho phép chuyển đổi linh hoạt thành khung gầm xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành hay hệ thống chống tăng tự hành. Dòng xe này nặng từ 16-27 tấn, tốc độ 100km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia

Xe thiết giáp Piranha V của GDELS, nặng 33 tấn, dài 8m, trang bị giáp chống được đạn xuyên thép 14,5mm, tốc độ tối đa 100km/h, có thể linh hoạt thay vũ khí từ ụ súng máy 12,7mm tới pháo tự động 30mm và thậm chí cả tên lửa chống tăng TOW. Nguồn ảnh: Wikipedia

Xe thiết giáp chiến đấu Boxer tới từ nước Đức với truyền thống luôn tạo ra các phương tiện quân sự đáng tin cậy. Boxer nặng 24-38 tấn, trang bị giáp composite AMAP, vũ khí tùy cấu hình, tốc độ tối đa 102km/h. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo một số nguồn tin, 150 xe thiết giáp chở quân thế hệ mới sẽ được dùng để thay thế dần gần 800 chiếc xe thiết giáp BTR-60 thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mặc dù Bulgaria đã thực hiện hiện đại hóa một phần BTR-60 lên chuẩn "MD", nhưng thực tế không thể phủ nhận rằng dòng BTR đã quá lỗi thời. Nguồn ảnh: 123RF

Các điểm yếu cố hữu của nó là không thể thay đổi, ví dụ như cửa đổ quân nằm ở hai bên hông sẽ không che chắn tốt cho binh sĩ khi ra khỏi xe trên chiến trường. Nguồn ảnh: alamy

Chương trình hiện đại BTR-60PB của Bulgaria chủ yếu cải thiện về động cơ (thay động cơ xăng bằng động cơ diesel có tuabin tăng áp chuẩn NATO); tháp pháo vẫn kiểu cũ nhưng bổ sung ống phóng lựu đạn khói MB; nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực để tác chiến đêm; nâng cấp hệ thống phòng vệ chống xạ - sinh - hóa. Nguồn ảnh: alamy

Xe thiết giáp chở quân BTR-60PB nặng 10,3 tấn, chở được 14 linh ngoài kíp lái 3 người, cấp độ bảo vệ toàn thân chống được đạn súng máy 7,62mm; trang bị súng máy hạng nặng 14,5mm KPV; tốc độ tối đa 80km/h. Nguồn ảnh: alamy

Video xe thiết giáp BTR-82A tác chiến ở Syria. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bulgaria-xuong-tien-mua-xe-boc-thep-tay-gan-800-btr-60-len-duong-1254518.html