Bulgaria tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn xe buýt thảm khốc

Ngày 27/8, các công sở ở Bulgaria đã treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn xe buýt thảm khốc gần thủ đô Sofia cuối tuần qua.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ Bảy (25/8) trên xa lộ Svoge nối liền với thủ đô Sofia. Chiếc xe khách đâm vào một số xe khác trước khi mất lái, lao xuống hẻm núi và lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: REX)

Theo thông tin mới nhất, đã có 17 người thiệt mạng và 20 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy trong bệnh viện. Hầu hết các nạn nhân đều là người cao tuổi đến từ làng Svetovrachene, cách trung tâm Sofia gần 20km.

Thủ tướng Boyko Borisov đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Anbani để ở lại Sofia tham gia tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, người dân làng Svetovrachene đã tới nhà thờ đốt nến, cầu nguyện cho các nạn nhân, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn.

Các công tố viên đã tạm giữ người lái xe 72 tiếng để lấy lời khai. Người lái xe 59 tuổi có hơn 20 năm kinh nghiệm đường trường chỉ bị thương nhẹ và hiện đang được chữa trị trong bệnh viện.

Điều tra ban đầu cho thấy, mặc dù trời mưa, đường trơn, nhưng chiếc xe vẫn chạy với tốc độ 53km/h ở cung đoạn có biển báo giới hạn 40km/h. Chiếc xe đã được sử dụng trên 10 năm, trải qua kỳ kiểm tra kỹ thuật vào tháng 4 nhưng lỡ lịch hẹn kiểm tra lại vào đầu tháng 8 vừa qua.

Đây được coi là vụ tai nạn xe buýt thảm khốc nhất trong vòng 9 năm qua tại Bulgaria, sau một vụ tai nạn tương tự tại thị trấn Yambol, phía Đông Nam nước này, năm 2009 làm 16 người chết và 20 người bị thương.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu, Bulgaria là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao thứ hai trong khối sau Rumani./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bulgaria-tuong-niem-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-xe-buyt-tham-khoc-805522.vov