Bulgaria tổ chức tổng tuyển cử sớm

Ngày 2/10, hàng triệu cử tri Bulgaria đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 48. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ 4 chỉ trong vòng 18 tháng qua ở nước này.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh người dân Bulgaria đang lo ngại về giá tiêu dùng và năng lượng tăng cao trước mùa Đông sắp tới do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Người dân Bulgaria đi bỏ phiếu.

Người dân Bulgaria đi bỏ phiếu.

Bulgaria đang bị tàn phá bởi bất ổn chính trị kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Kiril Petkov sụp đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 6 vừa qua. Khoảng 6.600 ứng cử viên nghị sĩ đến từ 22 đảng phái chính trị và sáu liên minh sẽ cạnh tranh 240 ghế trong Quốc hội Bulgaria. Ủy ban Bầu cử Trung ương của nước này cho biết, quá trình bỏ phiếu sẽ được tiến hành ở 9.400 điểm bỏ phiếu trong nước và 290 điểm ở nước ngoài. Dự kiến, thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng và sẽ kết thúc vào 20h tối ngày 2/10.

Các cuộc thăm dò được tiến hành trước cuộc bầu cử cho thấy Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) của cựu Thủ tướng Boyko Borissov đang đứng đầu với 25% phiếu bầu trong khi Đảng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Kiril Petkov chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ là 16%. Tiếp đó, Đảng Xã hội Bulgaria (thân Nga) nằm trong số các nhóm có cơ hội vào Quốc hội cùng với Đảng Dân chủ và sự trỗi dậy ở Bulgaria của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stefan Yanev.

Dự kiến, bốn cơ quan xã hội học sẽ tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến về kết quả trong ngày bầu cử nhưng kết quả sẽ chỉ được công bố sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ủy ban bầu cử trung ương Bulgaria sẽ công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu và phân bổ số ghế trong Quốc hội giữa các đảng và liên minh trong vòng bốn ngày sau cuộc bỏ phiếu./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bulgaria-to-chuc-tong-tuyen-cu-som-post974680.vov