Bulgaria tìm cách giảm sự độc quyền về phân phối dầu mỏ của Nga

Bulgaria sẽ thành lập công ty lưu trữ xăng dầu và mở các trạm dịch vụ nhà nước để giảm sự độc quyền của tập đoàn Lukoil trên lãnh thổ của mình và nhằm giảm giá nhiên liệu, theo quyết định của quốc hội nước này ngày 5/6.

Lukoil chiếm phần lớn các trạm bán lẻ xăng dầu ở Bulgaria

Lukoil chiếm phần lớn các trạm bán lẻ xăng dầu ở Bulgaria

Được thông qua lần đầu sau một phong trào phản đối giá xăng cao, quyết định này nhằm mục đích "đa dạng hóa thị trường" trong khi Lukoil nắm giữ 78% lượng lưu trữ các sản phẩm dầu mỏ, theo chính phủ Bulgaria.

Trong các cuộc thảo luận, các đại biểu quốc hội Bulgaria nhắc lại rằng người khổng lồ Nga cũng có quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu duy nhất và chuỗi các trạm xăng chính ở Bulgaria.

Nếu luật mới được thông qua ở phiên họp tiếp theo, các nhà phân phối sản phẩm dầu mỏ sẽ có thể dễ dàng bỏ qua Lukoil để có được nguồn cung ở Bulgaria hoặc mua dầu rẻ hơn ở nước ngoài nhờ lợi thế về thuế, điều này sẽ làm giá nhiên liệu giảm, theo Sofia.

Chính phủ Bulgaria chưa xác định thời gian cụ thể cho phiên họp quốc hội tiếp theo, có kế hoạch khánh thành 100 trạm bán lẻ xăng dầu với giá thấp hơn thị trường trên các trục đường lớn nơi các thương hiệu bán lẻ lớn đang tăng giá nhiên liệu mỗi ngày.

Người Bulgaria đã xuống đường trong mùa đông này bày tỏ sự tức giận với giá xăng dầu tại trạm bơm không có bất kỳ phản ứng nào với sự sụp đổ của giá dầu quốc tế. Bulgaria là thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu.

"Mở các trạm xăng do cộng đồng quản lý, điều này giúp nhận ra rằng Nhà nước không có khả năng đảm bảo cạnh tranh tự do trong lĩnh vực này", Petar Ganev, thuộc Viện Kinh tế Thị trường (IME) ở Sofia, phân tích.

Mong muốn thiết lập lại sự cạnh tranh là một phần trong xu hướng can thiệp của nhà nước Bulgaria trong các lĩnh vực chiến lược được tư nhân hóa phần lớn sau khi chuyển sang chế độ dân chủ vào năm 1989, ông Ganev lưu ý.

Các công ty nhà nước ở Bulgaria đã phát triển mạnh mẽ trong những tháng gần đây trong các lĩnh vực năng lượng, quản lý nước và phân phối báo chí.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bulgaria-tim-cach-giam-su-doc-quyen-ve-phan-phoi-dau-mo-cua-nga-572220.html