Bulgaria thắt chặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Mỹ

Bắt đầu từ hôm qua (1/9), tất cả những du khác đến từ Mỹ, kể cả những người đã được tiêm vaccine đầy đủ, sẽ không được nhập cảnh vào Bulgaria, ngoại từ một số trường hợp đặc biệt và những người có quốc tịch Bulgaria hoặc EU.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bulgaria tuyên bố sẽ đưa Mỹ vào sách “vùng đỏ” gồm các quốc gia được coi là có nguy cơ mắc Covid-19 cao nhất. Trước đó vài ngày, EU cũng đã loại 6 quốc gia trong đó có Mỹ khỏi danh sách du lịch an toàn của mình, sau khi Mỹ được báo cáo là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới trong 28 ngày qua, với hơn 38,8 triệu ca nhiễm và hơn 600.000 ca tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đầu tuần này, Italia cũng đã cập nhật các yêu cầu nhập cảnh chặt chẽ đối với du khách đến từ Mỹ. Theo đó, những người đến từ Mỹ dù đã được tiêm vaccine vẫn phải tiến hành xét nghiệm Covid-19. Đối với những du khách chưa được tiêm phòng thậm chí còn phải xét nghiệm nhiều lần và tự cách ly ít nhất là 5 ngày.

Việc đưa Mỹ vào danh sách “vùng đỏ” đồng nghĩa với việc các hạn chế đi lại sẽ không còn được nới lỏng đối với người Mỹ. Tháng 8 cũng được ghi nhận là một trong những giai đoạn Covid-19 tồi tệ ở Mỹ với gần 4,22 triệu ca nhiễm mới được báo cáo./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bulgaria-that-chat-han-che-nhap-canh-doi-voi-du-khach-den-tu-my-887561.vov