Bukayo Saka: 'Viên ngọc đa diện' của Arsenal

Giống với trường hợp của Mason Greenwood bên phía Man United, xung quanh Bukayo Saka vẫn có một câu hỏi khiến bao người thắc mắc. Nhưng không phải là Saka thuận chân nào, mà là anh thi đấu ở vị trí nào.

Vào tối nay, Saka nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát ở trận derby Bắc London đầu tiên trong sự nghiệp khi đụng độ với Tottenham. Đây là một bước tiến quá lớn của cầu thủ 18 tuổi bởi ở trận lượt đi trên sân nhà Emirates, anh thậm chí còn không có mặt trong danh sách đăng ký.

Bây giờ, Mikel Arteta nào nỡ loại bỏ Saka bởi anh đang là cầu thủ sáng tạo nhất của Arsenal lúc này. Với pha dọn cỗ cho Pierre-Emerick Aubameyang ở trận hòa 1-1 với Leicester, Saka đã có đường kiến tạo thứ 10 trong mùa giải, 5 trong đó ở Premier League. Cùng với đó, cầu thủ gốc Nigeria này cũng đã ghi được 4 bàn. Quả thực, với những thông số biết nói kể trên trong mùa ra mắt, Saka chính là viên ngọc mới nhất từ tiệm trang sức ở Emirates.

Tottenham đương nhiên phải đặc biệt chú ý tới Saka trong trận đấu tối nay. Nhưng họ làm thế nào để phong tỏa anh khi đến bây giờ vẫn chưa chắc chắn cầu thủ nhỏ con này sẽ thi đấu... ở đâu. Saka gây ấn tượng mạnh cho công chúng không chỉ bởi sự phát triển ổn định trong mùa này mà còn vì sự đa năng đáng kinh ngạc. Đến lúc này, cầu thủ 18 tuổi đã thi đấu ở cả 3 tuyến cho Pháo thủ và đều thể hiện trên mức tròn vai.

Vào tháng 12 năm ngoái, khủng hoảng lực lượng buộc BHL Arsenal phải nghĩ đến việc thử nghiệm Saka ở vị trí hậu vệ trái. Với một cầu thủ thường xuyên ăn tập trên hàng công như Saka, điều này khiến rất nhiều người không đồng tình.

Bukayo Saka.

Bukayo Saka.

Saka được đánh giá là sở hữu thể chất vượt trội, không quá nhanh như Raheem Sterling hay Sadio Mane nhưng vẫn là một chuyên gia bứt tốc đoạn ngắn, đồng thời vô cùng bền bỉ. Saka có khả năng chuyền bóng thượng hạng và đó là lý do anh được bố trí đá hậu vệ cánh, tương tự như với trường hợp của Trent Alexander-Arnold của Liverpool.

Nhưng đây mới là ý kiến của Arteta: "Saka rất thông mình ở khu vực 1/3 sân đối phương và khi càng gần vòng cấm, cậu ấy càng nguy hiểm. Sớm thôi Saka sẽ ghi rất nhiều bàn thắng vì cậu ấy có khả năng dứt điểm bằng cả hai chân".

Càng lên cấp độ cao, cầu thủ sẽ dần phát hiện ra con người thật của mình. Và cũng theo từng thời điểm, vị trí thi đấu có thể thay đổi. Nói không xa, chính Arteta trưởng thành là một cầu thủ chạy cánh, sau đó bó vào trung lộ làm tiền vệ tấn công trước khi trở thành một "mỏ neo" vào cuối sự nghiệp. Ông thầy người Tây Ban Nha đang cố sức tìm ra vị trí phù hợp nhất với cậu học trò Saka vào lúc này.

Đương nhiên, thật khó để một cầu thủ đã chơi phần lớn thời gian sự nghiệp của mình ở hai hành lang không trở thành một cầu thủ chạy cánh. Nhưng không thể chỉ vì Saka chạy cánh nhiều hơn các vị trí khác mà nói đó là vai trò tốt nhất của anh.

Arteta đang muốn dần dần tiến hành một dự án tham vọng hơn, cải tạo Saka trở thành một mẫu tiền vệ như Kevin de Bruyne trong hệ thống 3 tiền vệ. Nhưng vào lúc này, điều đó thực sự không quá quan trọng. Saka mới 18 tuổi, anh đơn giản chỉ cần được ra sân thật nhiều, học hỏi, mắc sai lầm và phát triển kỹ năng.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bukayo-saka-vien-ngoc-da-dien-cua-arsenal/20200712085711902