Bụi 'vây' sân bay quốc tế Phú Bài

Sân bay quốc tế Phú Bài (tỉnh TT-Huế) bị bụi phủ kín đường băng, buộc phải bất ngờ di chuyển khách từ bãi đỗ số 5 sang bãi đỗ số 2... Nguyên nhân xuất phát từ việc thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 của sân bay này.

Sân bay quốc tế Phú Bài (tỉnh TT-Huế) bị bụi phủ kín đường băng, buộc phải bất ngờ di chuyển khách từ bãi đỗ số 5 sang bãi đỗ số 2... Nguyên nhân xuất phát từ việc thi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 của sân bay này.

Hình ảnh bụi phủ kín sân bay Phú Bài chiều tối 16-7 (ảnh được cắt từ clip).

Hình ảnh bụi phủ kín sân bay Phú Bài chiều tối 16-7 (ảnh được cắt từ clip).

Những ngày gần đây, một số hành khách đã phản ánh về tình trạng đường băng sân bay Phú Bài bị bụi phủ kín, khiến nhiều người lo lắng khi lên máy bay. Đoạn video một hành khách quay lại vào lúc 17 giờ 45 ngày 16-7 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho thấy, khi một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đang đợi đón, trả khách thì một cơn “bão bụi” ập đến làm mù mịt cả đường băng. Toàn bộ cảnh vật phía sau chiếc máy bay cũng bị bụi mù dày đặc che lấp. Trong đoạn video lượng mây trên trời vẫn không nhiều và ít di chuyển. Tuy nhiên, ở phía mặt đất “bão” bụi cứ cuồn cuộn thổi bụi đất bay mù mịt. Theo người dân, trước khi hành khách được trung chuyển bằng xe ra máy bay, hiện tượng bụi đã xuất hiện và tăng dần lên khi trời gần về tối.

Theo quan sát và phản ánh của hành khách, gió thổi bụi bay tới từ hướng khu vực đang xây dựng công trình nhà ga T2 sân bay Phú Bài do những phương án bảo vệ môi trường không đảm bảo. Một chuyên gia hàng không cho rằng, việc gió thổi bụi dày đặc ở đường băng rất nguy hiểm khi máy bay cất và hạ cánh, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay. “Cụ thể, với quá trình máy bay cất cánh trong môi trường bụi dày đặc thì sẽ che khuất tầm nhìn của phi công và hơn nữa là tuabin của máy bay sẽ hút bụi vào bên trong rất nguy hiểm. Trường hợp sân bay nào bị như vậy cần phải hoãn chuyến bay ngay lập tức”- vị chuyên gia này chia sẻ.

Trả lời báo chí, ông Đỗ Chí Thành- Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho rằng, chiều 16-7, có gió lốc cuốn bụi từ công trường thi công nhà ga T2 (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài) khiến khu vực sân bay mù mịt bụi. Vì vậy, đơn vị phải yêu cầu di chuyển máy bay từ sân đỗ số 5 sang sân đỗ số 2 để máy bay không bị ảnh hưởng bởi “bão bụi” do gió lốc gây nên. Ông Thành cũng thừa nhận, việc thi công nhà ga T2 đang trong quá trình san lấp nên không tránh khỏi tình trạng bụi. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải thường xuyên tưới nước để hạn chế tình trạng bụi. Trong trường hợp gió lốc có chiều hướng cuốn bụi vào khu vực sân bay Phú Bài thì đơn vị sẽ có hướng chuyển máy bay về các khu vực sân không bị ảnh hưởng của bụi. Ông Thành cho rằng, từ đầu năm đến giờ, khói bụi từ dự án thi công nhà ga T2 chưa ảnh hưởng đến an toàn sân bay. Hướng gió thổi là hướng Đông Bắc nên gió thổi bụi ra hướng quốc lộ chứ không vào khu vực nhà ga. Trong chiều 16-7, do có gió lốc mạnh nên mới đưa bụi vào khu vực sân bay, gây ra tình huống như vậy.

Tuy nhiên, theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, không có trận lốc nào xảy ra ở Hương Thủy vào chiều 16-7; cơ quan này chưa hề nhận bất kỳ báo cáo nào về gió lốc từ địa phương gửi lên. Một lãnh đạo TX Hương Thủy cũng khẳng định, không hề xảy ra lốc xoáy trên địa bàn vào chiều 16-7; nếu xảy ra lốc, ít ra phải có cây gãy đổ, nhà cửa tốc mái, tài sản thiệt hại... Vị lãnh đạo này kiến nghị, việc thi công công trình nhà ga T2 cần bảo đảm về môi trường, các nhà thầu phải có trách nhiệm phun tưới nước thường xuyên khu vực thi công và tuyến Quốc lộ 1 đoạn dẫn vào công trình, nhằm hạn chế bụi bẩn ô nhiễm phát tán ra các khu vực dân cư, công trình giao thông, không gian sân bay...

Theo tìm hiểu của P.V, tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường... không chỉ xuất hiện tại dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, mà ngay tuyến đường Nguyễn Tất Thành (P.Phú Bài, TX Hương Thủy) đoạn từ cổng sân bay Phú Bài đến cổng Khu công nghiệp Phú Bài đất đá, bụi bẩn rơi vãi khắp đường khiến người dân sinh sống ở khu vực này rất bức xúc. Qua quan sát, các biển quảng cáo, cây cối dọc hai bên đường cũng bị nhuộm màu bùn đất biên hòa. Nguyên nhân do xe chở đất san lấp mặt bằng phục vụ dự án gây ra. “Từ ngày DA nhà ga T2 được thi công đến nay, tôi và các hộ dân trong khu vực luôn bị bụi “tra tấn”. Xe chở đất vào công trình chạy nối đuôi khiến bụi bay mù mịt. Suốt ngày phải đóng kín cửa nhưng bụi vẫn len qua các khe cửa vào trong nhà”- một người dân sống bên QL1A- nơi dẫn vào công trình thi công bức xúc. Được biết, dự án xây dựng nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng, nguồn vốn trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty. Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được thiết kế 2 cao trình, 3 tầng gồm: tầng 1, tầng lửng và tầng 2. Diện tích xây dựng khoảng 10.118m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 22.381m2, công suất 5 triệu hành khách/năm, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách. Dự án được khởi công xây dựng cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào quý IV-2021.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_228252_bui-vay-san-bay-quoc-te-phu-bai.aspx