Bùi Tiến Dũng: 'Việt Nam có bước tiến lớn để vươn tầm châu lục'

Trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), trung vệ Bùi Tiến Dũng tỏ ra rất tự tin sau những thành tích mà tuyển Việt Nam đạt được.

"Bóng đá Việt Nam đang thực sự tiến bộ. Tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đứng thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi có những bước tiến lớn để vươn tầm châu lục và cả thế giới. Qua đó, chúng tôi có thể học hỏi được nhiều hơn và mạnh hơn", Bùi Tiến Dũng chia sẻ.

"Giải vô địch quốc gia của chúng tôi vẫn đang tiến bộ và tôi hy vọng sẽ có nhiều đội bóng V.League sẽ góp mặt ở AFC Champions League trong tương lai", đội trưởng CLB Viettel nói thêm.

 Tiến Dũng thể hiện phong độ ổn định ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

Tiến Dũng thể hiện phong độ ổn định ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

Ở AFC Champions League 2020/21, CLB Viettel nằm cùng bảng F với Pathum United (Thái Lan) và Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Đội cuối cùng góp mặt ở bảng đấu là những người thắng trong cuộc đối đầu giữa Shanghai SIPG (Trung Quốc) và Kaya FC-Iloilo (Philippines).

"Đây là một thử thách rất lớn, đặc biệt là ở trận đấu đầu tiên. Tôi cực kỳ ấn tượng về chất lượng đội hình của Ulsan Hyundai. Họ có 5 tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Rõ ràng, họ rất mạnh. Chúng tôi phải chơi tập trung trong cả trận để ngăn chặn các cầu thủ tấn công của đối thủ", Tiến Dũng nhận định về nhà đương kim vô địch Hàn Quốc và AFC Champions League.

Trung vệ sinh năm 1995 nói thêm: "Tuy nhiên, đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy giúp thì chúng tôi lại phải quyết tâm hơn nhiều. Tôi rất mong đợi một bài kiểm tra như vậy và tôi hy vọng CLB Viettel có thể giành được một kết quả tốt trước các nhà đương kim vô địch".

Đây là lần đầu tiên CLB Viettel tham dự giải đấu cao nhất châu Á ở cấp độ CLB. Tiến Dũng chia sẻ anh và các đồng đội sẽ quyết tâm thi đấu để mang lại thành tích tốt. Bên cạnh đó, trung vệ tuyển Việt Nam còn đặt mục tiêu giúp hàng thủ CLB Viettel chơi chắc chắn, giữ sạch lưới và ghi bàn khi có thể.

CLB Viettel sẽ mở màn chiến dịch AFC Champions League 2020/21 bằng cuộc đối đầu Ulsan Hyundai vào lúc 21h ngày 26/6. Lúc này, các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình và Quế Ngọc Hải đã có mặt tại Thái Lan, nơi thi đấu tập trung của bảng F sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ đón tuyển Việt Nam tại khách sạn Trưa 17/6, đội tuyển Việt Nam về tới khách sạn tại quận 7, TP.HCM để thực hiện cách ly theo quy định. Hàng chục cổ động viên có mặt chào đón các cầu thủ trở về nước.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bui-tien-dung-viet-nam-co-buoc-tien-lon-de-vuon-tam-chau-luc-post1229466.html