Bùi Tiến Dũng và đồng đội lộ thân hình vạm vỡ ở bể bơi

Sáng 5/1, ban huấn luyện U23 Việt Nam tích cực cho cả đội tập thể lực trong phòng kín ở khách sạn trước khi để họ tự thả lỏng tại bể bơi.

 Sáng 5/1, U23 Việt Nam dành thời gian tập thể lực trong phòng kín cùng trợ lý Park Sung-gyun. Họ tập từ khoảng 10h đến 11h30.

Sáng 5/1, U23 Việt Nam dành thời gian tập thể lực trong phòng kín cùng trợ lý Park Sung-gyun. Họ tập từ khoảng 10h đến 11h30.

Sau đó, các cầu thủ được sinh hoạt tự do. Một số chọn cách thư giãn ở bể bơi. Quang Hải cùng những cầu thủ khác trở về phòng khách sạn.

Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung thả lỏng dưới nước một cách vui vẻ.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng xuống nước. Nhóm cầu thủ được ông Park căn dặn không để nước vào mắt, ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể bị đau mắt như trước đây.

Tiền đạo Trần Danh Trung tập trung đi lại dưới nước để thả lỏng. Anh nhanh chóng lên bờ nghỉ ngơi rồi về phòng tắm để chuẩn bị cho giờ ăn trưa.

Chiều 5/1, U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng ở Bangkok trước khi bay về tỉnh Buriram vào sáng 6/1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng là người cuối cùng xuống hồ bơi, anh chỉ tập một mình rồi nhanh chóng trở lên.

HLV Park Hang-seo dành cả buổi để chạy bộ quanh khách sạn. Lúc sau, ông lên phòng tập thể lực để gọi 2 cầu thủ đang hồi phục chấn thương xuống dưới chạy cùng.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh được tập riêng.

U23 Việt Nam rèn thể lực trong phòng khách sạn Các trợ lý của HLV Park tích cực rèn thể lực cho cầu thủ ở khách sạn. Trong khi đó, Thanh Thịnh và Trọng Hùng được ông Park yêu cầu chạy bộ.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-viet-nam-tap-nhe-tha-long-o-be-boi-post1032791.html