Bùi Tiến Dũng nhận định gì về 'sát thủ' của Malaysia?

Trước buổi tập chiều nay, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được HLV Park Hang-seo cử làm đại diện trả lời phỏng vấn báo chí. Theo Tiến Dũng, chân sút Talaha nói riêng và Malaysia nói chung có nền tảng thể lực cực tốt ở cuối trận.

Sau trận thắng Campuchia 1-0, tối 12.11, ĐT Malaysia tiếp tục thắng Lào 3-1 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối.

Điều đáng chú ý là trong 4 bàn thắng của Malaysia tính tới lúc này, chân sút kỳ cựu Talaha đóng góp tới 3 bàn, trong đó có cú đúp trong khoảng 5 phút cuối trận gặp Lào.

Chân sút kỳ cựu Talaha (giữa) đã đóng góp 3/4 bàn thắng cho Malaysia tại AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Thực tế, trong đội hình Malaysia dự AFF Cup 2018, chính Talaha và thủ môn Khairul Fahmi là những nhân tố đã từng khiến đội U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam phải ôm hận ở SEA Games 2009, AFF Cup 2010 và gần nhất là bán kết AFF Cup 2014.

Phong độ ấn tượng, khả năng chọn vị trí tuyệt vời của Talaha tới lúc này chắc chắn không thể xem thường đối với hàng thủ được bố trí với 3 người quen thuộc dưới thời HLV Park Hang-seo.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định luôn sẵn sàng vào sân chơi tốt khi được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Ảnh: Ngọc Tú

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói: "Hôm qua, sau bữa cơm tối, chúng tôi đã ngồi lại trao đổi về các đối thủ tại bảng A, đặc biệt là Malaysia, Myanmar. Toàn đội đều nhận thấy đây là những đối thủ rất khó khăn và HLV Park Hang-seo đã dặn dò kỹ lưỡng đối với từng vị trí.

Từ buổi tập hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai những ý đồ chiến thuật. Còn về chi tiết, đấu pháp cụ thể ra sao khi đọ sức với Malaysia tối 16.11 tới thì là bí mật của đội, tôi không thể tiết lộ được".

Theo Bùi Tiến Dũng, cá nhân anh và các đồng đội thời gian qua đều nỗ lực tập luyện hết sức để có một trận đấu tốt trước Malaysia, làm hài lòng khán giả nhà:

"Với những cầu thủ lứa U23 như tôi thì luôn sẵn sàng. Mỗi khi được HLV trao cơ hội vào sân sẽ cống hiến hết sức để cùng toàn đội giành kết quả tốt nhất", Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh.

Khi được hỏi về phong độ của chân sút Talaha bên phía Malaysia, Tiến Dũng nói:

"Nhìn chung, anh ta và toàn đội Malaysia đã chứng tỏ họ là đội bóng rất khỏe, đặc biệt ở những phút cuối trận. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt tập trung khi đối đầu với họ.

Về chiến thuật của Malaysia, chúng ta không nói gì được nhiều vì dù sao trận vừa qua cũng là trận đấu tốt của Lào".

Trước sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam mà cụ thể là việc khan hiếm vé vào xem cuộc đọ sức giữa Việt Nam - Malaysia tối 16.11 tới, Bùi Tiến Dũng chia sẻ:

"Mỗi cầu thủ chúng tôi đều thích những trận cầu có đông khán giả, điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực, sao cho có màn trình diễn tốt nhất.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cũng nhắc nhở cầu thủ chúng tôi không lo lắng, phân tâm gì về việc đó. Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp được vé cho gia đình, người thân tới sân.

Chúng tôi cần bỏ bớt sự lo lắng và tập trung tối đa cho trận đấu. Hy vọng những người không có vé tới sân cũng tìm được cách phù hợp nhất để cổ vũ, đồng hành cùng đội tuyển".

Trước câu hỏi cuối về phong độ của Xuân Trường - người đồng đội đã sát cánh cùng mình từ giải U23 châu Á tới ASIAD, Tiến Dũng chốt lại:

"Tôi nhận thấy phong độ của anh Xuân Trường đang tốt dần lên, đặc biệt ở trận đấu với Lào vừa qua. Hy vọng mọi thứ sẽ còn khả quan hơn nữa với cả anh Trường và toàn đội".

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bui-tien-dung-nhan-dinh-gi-ve-sat-thu-cua-malaysia-930105.html