Bùi Tiến Dũng mừng tuổi vợ 230 triệu; Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 Châu Á

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, trung vệ Bùi Tiến Dũng lì xì bà xã Nguyễn Khánh Linh số tiền lên tới hơn 230 triệu đồng; Bàn thắng ở hiệp phụ thứ hai của trung vệ Jeong Tae-Wook giúp thầy trò Kim Hak-bum thắng Saudi Arabia 1-0.

Tối 27/1 (mùng 2 Tết), bà xã trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng bức ảnh được chồng mừng tuổi nhân dịp năm mới 2020 lên trang cá nhân.

Trung vệ của câu lạc bộ Viettel đã chuyển vào tài khoản vợ số tiền hơn 230 triệu đồng kèm lời nhắn đầy ấm áp: "Bố lì xì mẹ Shi nha. Bố yêu mẹ nhiều".

Khánh Linh chia sẻ hình ảnh được Bùi Tiến Dũng mừng tuổi nhân dịp năm mới. Ảnh: FBNV

Khánh Linh chia sẻ hình ảnh được Bùi Tiến Dũng mừng tuổi nhân dịp năm mới. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của hậu vệ sinh năm 1995 luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân, Tiến Dũng và Khánh Linh thường xuyên đăng ảnh và dành cho nửa kia nhiều lời có cánh. Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Khánh Linh công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2018. Anh không ngần ngại viết những dòng đầy tình cảm: "Cảm ơn người con gái của anh nhé" để khẳng định mình là "hoa có chủ".

Tiến Dũng được nhiều người khen ngợi là "ông bố quốc dân" khi dành những lời yêu thương cho con gái nhỏ. Sau mỗi chiến thắng, anh luôn nhắn nhủ những lời cảm ơn đến vợ và con gái khi luôn là hậu phương vững chắc cho mình.

Duy Mạnh tập luyện từ Mồng 2 Tết

Sáng 26/1 (mùng 2 Tết Canh Tý), trung vệ Đỗ Duy Mạnh lên tập luyện tại đại bản doanh của câu lạc bộ Hà Nội. Cùng với trợ lý Nguyễn Tiến Dũng, Duy Mạnh có buổi "khai xuân" trong tiết trời khô ráo của thủ đô dịp đầu xuân.

Tết Kỷ Hợi năm ngoái (2019), CLB Hà Nội cũng hội quân tập sớm từ mùng 2 Tết. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh cho biết mục đích của buổi tập hôm 26/1 còn là "xông đất".

Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân.

"Hai thầy trò sớm sủa thế nhỉ", cầu thủ Đậu Văn Toàn bình luận vào trạng thái của Duy Mạnh. Cổ động viên Lê Thảo Nguyên viết: "Chúc anh và câu lạc bộ năm mới may mắn và nhiều thành công nhé". Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thán phục với tinh thần chuyên nghiệp của tuyển thủ Việt Nam.

Duy Mạnh có kế hoạch tổ chức đám cưới với Quỳnh Anh vào ngày mùng 6 Tết. Đôi bạn trẻ đã làm Lễ ăn hỏi cách đây chưa lâu và có mời đông đủ những người đồng đội của Duy Mạnh ở CLB và đội tuyển quốc gia.

Hàn Quốc vô địch U23 châu Á

Tương tự 2 năm trước, trận chung kết U23 châu Á phải đá hiệp phụ. Hàn Quốc lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2. Nhưng Saudi Arabia thể hiện bản lĩnh của đội mới thua một bàn từ đầu giải. Sự xuất sắc của thủ môn Mohammed Al Yami cùng đồng đội đã ngăn cản sức tấn công mạnh mẽ của Hàn Quốc.

Hàng thủ chắc chắn của Saudi Arabia sụp đổ trong những phút cuối. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, trong một pha đá phạt ở cuối hiệp phụ thứ hai, trung vệ Jeong Tae-Wook ghi bàn quyết định, giúp Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á. Đây là trái ngọt cho đoàn quân của Kim Hak-bum - những người đã phô diễn lối chơi tấn công trong suốt giải đấu. Hàn Quốc cũng chứng tỏ bản lĩnh của một đội thường xuyên ghi bàn ở những thời khắc cuối trận. Với Saudi Arabia, đây là lần thứ hai họ thất bại ở chung kết U23 châu Á sau năm 2013.

Gục ngã ở những phút cuối của trận chung kết, các cầu thủ đến từ Tây Á và HLV Saad Alshehri nhìn đối thủ đăng quang với ánh mắt thất thần. Trên khán đài, các CĐV Hàn Quốc, trong đó có cựu tuyển thủ Park Ji-Sung sung sướng chứng kiến đội nhà lên ngôi sau nhiều năm chờ đợi.

Tiến Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bui-tien-dung-mung-tuoi-vo-230-trieu-han-quoc-lan-dau-vo-dich-u23-chau-a-261470.html