Bùi Tiến Dũng khiếu nại bất thành trong bàn thua thứ hai

Thủ môn của CLB TP.HCM cho rằng mình bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai nên khiếu nại với trọng tài nhưng ông Hoàng Thanh Bình phớt lờ.

 CLB TP.HCM bị dẫn trước 0-2 chỉ trong 11 phút đầu trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 chiều 11/9. Nguyễn Ngọc Hùng và Nguyễn Văn Giang lần lượt đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng trên sân Bà Rịa.

CLB TP.HCM bị dẫn trước 0-2 chỉ trong 11 phút đầu trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 chiều 11/9. Nguyễn Ngọc Hùng và Nguyễn Văn Giang lần lượt đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng trên sân Bà Rịa.

Trong bàn thua thứ 2, Dũng "Gôn" lao ra đấm trúng đầu của tiền vệ Phạm Văn Thành. Trong khi đó, Văn Giang bên phía Bà Rịa - Vũng Tàu dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 11.

Bùi Tiến Dũng khiếu nại với trọng tài sau bàn thua chóng vánh. Trọng tài Thanh Bình không cho rằng đó là một pha bóng phạm lỗi nên công nhận bàn thắng.

Các cầu thủ áo đỏ từ thế bị đánh giá cao đã phải rượt đuổi tỷ số. Bị dẫn 2-0 là kịch bản khó tin trong ngày HLV Chung Hae-seong trở lại băng ghế huấn luyện.

Bàn thua đầu tiên của Bùi Tiến Dũng ở phút thứ 2 cũng diễn ra khá bất ngờ. Nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì lưới của CLB TP.HCM đã rung lên. Đó cũng là một tình huống bóng bổng, điểm yếu cố hữu của Dũng.

Ở Cúp Quốc gia 2020, Bùi Tiến Dũng là sự lựa chọn số 1. Trong khi đấu trường V.League thì thủ môn Nguyễn Thanh Thắng được lựa chọn. Ở trận vòng 1/8, Dũng tỏa sáng ở loạt sút luân lưu nên tiếp tục được ông Chung tin tưởng.

Khoảng 5.000 CĐV của Bà Rịa - Vũng Tàu ăn mừng sau 45 phút đầu tiên. Trước trận đấu, đội chủ nhà còn làm lễ ra mắt nhà tài trợ áo đấu mới và chào bán ngay tại sân cho khán giả.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bui-tien-dung-khieu-nai-bat-thanh-trong-ban-thua-thu-hai-post1130278.html