Bùi Tiến Dũng dính chấn thương; Thái Lan tuyên chiến với Úc

Thủ môn U-23 Việt Nam bỏ ngỏ khả năng bắt chính trận gặp Jordan; Thái Lan tuyên chiến trước trận gặp Úc; Văn Hậu góp công, Heerenveen thắng giao hữu ở Tây Ban Nha.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng bỏ ngỏ khả năng bắt chính trận tới

Người gác đền thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc Bùi Tiến Dũng dính chấn thương sau trận ra quân hòa không bàn thắng của U-23 Việt Nam trước UAE.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 UAE. ẢNH: TRÂM ANH

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 UAE. ẢNH: TRÂM ANH

Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Tôi không biết có thể ra sân trận tới hay không, vai tôi còn rất đau”. Tình huống dẫn đến va chạm của Tiến Dũng xảy ra phút 57, anh nhảy lên bắt bóng và rơi tự do xuống mặt cỏ do bị tiền đạo UAE chủ động “kê vai”.

Sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo gửi gắm vào Tiến Dũng quả thật tinh tường. Sau pha va chạm đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM đã thực hiện nhiều pha cản phá bóng xuất thần làm nản lòng các chân sút của UAE.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng thi đấu rất xuất sắc. ẢNH: TRÂM ANH

Lý giải việc trao suất bắt chính cho Tiến Dũng, thầy Park nhấn mạnh: “Cậu ấy thể hiện sự khát khao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các buổi tập”. Trường hợp nếu thủ thành quê Thanh Hóa không kịp bình phục chấn thương, thủ môn số 2 Nguyễn Văn Toản - người tỏa sáng tại SEA Games 30 sẽ là chọn lựa của ông Park ở trận đối đầu U-23 Jordan diễn ra lúc 20 giờ 15 ngày 13-1.

Ngoài Văn Toản, U-23 Việt Nam còn “của để dành” đến từ Tây nguyên Y Eli Nie.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong màu áo CLB Heerenveen. ẢNH: SCH

Văn Hậu góp công vào chiến thắng giao hữu của Heerenveen

Được HLV Johnny Jansen tung vào sân phút 60, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thi đấu năng nổ phía hành lang cánh trái, góp phần giúp CLB Heerenveen lội ngược dòng đánh bại 2-1 trong trận giao hữu gặp Llagostera của Tây Ban Nha.

Pha mở tỉ số được cầu thủ Llagostera thực hiện phút thứ 4, phút 20 Ficham Fiak ghi bàn gỡ 1-1. Thời điểm hậu vệ đội tuyển Việt Nam được tung vào sân, Heerenveen đang bị đối thủ đang chơi ở giải hạng Ba Tây Ban Nha cầm hòa 1-1. Từ cú dứt điểm từ xa của Alen Halilovic phút 70, Văn Hậu và đồng đội vượt lên dẫn trước đối thủ 2-1.

Văn Hậu góp công vào chiến thắng giao hữu của đội nhà. ẢNH: SCH

Đặc biệt, ở tình huống Heerenveen bị thổi phạt đền phút cuối trận khi bóng được thủ môn đội nhà truy cản, Văn Hậu đã kịp thời lùi về giải nguy cú sút bồi của đối phương, góp phần bảo toàn chiến thắng 2-1 cho Heerenveen.

Tận dụng quãng thời gian giải vô địch quốc gia Hà Lan đang vào giai đoạn nghỉ đông, Văn Hậu và Heerenveen đến tập huấn tại Tây Ban Nha, trước khi có chuyến làm khách “đi dễ, khó về” đến sân của Feyenoord vào ngày 18-1 tới.

HLV trưởng U-23 Thái Lan Akira Nishino. ẢNH: FAT

Nishino tuyên chiến với tuyển U-23 Úc

Chiến lược gia người Nhật Ban tuyên bố ông sẽ không thay đổi lối chơi trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng A là U-23 Úc.

Nhận định về đối thủ tại lượt trận thứ hai của vòng bảng, HLV Nishino khẳng định: “Úc là đội bóng mạnh, có lợi thế về hình thể so với các học trò của tôi. Tuy nhiên, với việc được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi không việc gì phải e ngại họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đương đầu với thách thức. Phòng ngự phản công sẽ là phương án U-23 Thái Lan áp dụng trước Úc. Tương tự trận thắng Bahrain, chúng tôi phải chơi bóng tập trung”.

Ở trận ra quân bảng A, U-23 Thái Lan gây bất ngờ khi giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước U-23 Bahrain. Phần thưởng dành cho thầy trò Nishino là 10 triệu baht (tương đương 7,5 tỉ đồng) từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

"Thần đồng" Suphanat lập cú đúp ở trận thắng 5-0 của U-23 Thái Lan. ẢNH: FAT

Đánh giá về lực lượng trước trận gặp U-23 Úc, HLV Nishino cho biết thêm: “Các cầu thủ đã tìm lại sự tự tin, may mắn chúng tôi không có ai bị chấn thương. Nhiệm vụ của chúng tôi là hạn chế tối đa sai lầm, vì với tư cách chủ nhà, đương nhiên áp lực dành cho chúng tôi cũng không nhỏ. Thay đổi lối suy nghĩ theo hướng tích cực sẽ là động lực giúp chúng tôi đạt kết quả tốt ở trận đấu kế tiếp”.

Nếu giành thêm điểm trước U-23 Úc ở cuộc chạm trán diễn ra lúc 20 giờ 15 hôm nay (11-1), U-23 Thái Lan sẽ rộng đường vào tứ kết vòng chung kết U-23 châu Á 2020.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/bui-tien-dung-dinh-chan-thuong-thai-lan-tuyen-chien-voi-uc-883264.html