Bùi Tiến Dũng để ngỏ khả năng ra sân trận Siêu Cúp quốc gia

Tân binh của CLB Hà Nội chủ yếu chỉ khởi động nhẹ và quan sát đồng đội trong buổi tập chiều 15/2 tại trụ sở VFF do chưa bình phục chấn thương tay.

Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài trong buổi tập của CLB Hà Nội Thủ thành tân binh gặp vấn đề ở tay và không thể tham dự phần đấu thi đấu đối kháng trong buổi tập chiều 15/2 của CLB Hà Nội trước trận tranh siêu cúp với Bình Dương (16h, 16/2).

Chiều 15/2, CLB Hà Nội bước vào buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu với Bình Dương tại Siêu Cúp quốc gia 2019 trên sân Hàng Đẫy. Buổi tập không có sự góp mặt của tiền đạo Hoàng Vũ Samson và đội trưởng Văn Quyết.

Chiều 15/2, CLB Hà Nội bước vào buổi tập cuối cùng trước khi đối đầu với Bình Dương tại Siêu Cúp quốc gia 2019 trên sân Hàng Đẫy. Buổi tập không có sự góp mặt của tiền đạo Hoàng Vũ Samson và đội trưởng Văn Quyết.

Trước trận đấu với CLB Bình Dương, có thông tin cho rằng trung vệ Duy Mạnh bị ốm và nhiều khả năng không thể góp mặt. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1995 vẫn hoàn thành tốt buổi tập cùng các đồng đội.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng phải ngồi ngoài do chưa bình phục chấn thương tay. Anh chủ yếu thực hiện những bài khởi động nhẹ nhàng và quan sát các đồng đội tập luyện. Khả năng ra sân trong trận đấu với CLB Bình Dương của tân binh chuyển đến từ Thanh Hóa vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, thủ môn Văn Công, người bắt chính trong trận đấu với Bangkok United tại AFC Champions League, trực tiếp thi đấu trên sân ở vị trí hậu vệ và tiền đạo. Anh đã ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới thủ thành Phí Minh Long trên sân tập từ đường kiến tạo của Pape Omar.

Không khí buổi tập vui vẻ và thoải mái. Sau một mùa giải 2018 thành công, HLV Chu Đình Nghiêm không quên nhắc nhở các học trò phải giữ đôi chân mình trên mặt đất và cố gắng trong thời gian tới, đặc biệt là những trận đấu ở cấp châu lục.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng trực tiếp tham gia cùng các học trò khi chia đội đá nửa sân. Vị chiến lược gia người Thanh Hóa vừa thi đấu, vừa trực tiếp chỉ đạo chiến thuật trên sân.

Mục tiêu trước mắt của CLB Hà Nội là vượt qua vòng bảng AFC Champions League, nơi góp mặt nhiều đối thủ tầm cỡ. Tổn thất lực lượng vì chấn thương và trục trặc trong thủ tục xuất ngoại không ảnh hưởng quá nhiều khi ban lãnh đạo khẳng định sẽ mang tới Trung Quốc đội hình mạnh nhất.

Tiền đạo Oseni được kỳ vọng sẽ lập công trước Shandong Luneng sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận đấu trước đó. Với việc Hoàng Vũ Samson bị treo giò, cầu thủ gốc Nigeria nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thi đấu cao nhất trên hàng công.

Tân binh Pape Omar tỏ ra hòa nhập nhanh với các đồng đội. Anh sẽ cùng toàn đội bay sang Trung Quốc để đối đầu với Shandong Luneng sau khi trận đấu với CLB Bình Dương kết thúc. Trái lại, tiền vệ Thành Lương và tân binh Brandon McDonald sẽ không góp mặt do gặp trục trặc về vấn đề visa, hộ chiếu.

Trận đấu với CLB Bình Dương sẽ diễn ra vào 16h ngày mai (16/2) trên sân Hàng Đẫy. Ban lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết sẽ dồn toàn lực vào đấu trường châu lục và có những tính toán nhất định để phân phối nhân sự trước lịch thi đấu dày đặc của đội.

Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài trong buổi tập của CLB Hà Nội Thủ thành tân binh gặp vấn đề ở tay và không thể tham dự phần đấu thi đấu đối kháng trong buổi tập chiều 15/2 của CLB Hà Nội trước trận tranh siêu cúp với Bình Dương (16h, 16/2).

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bui-tien-dung-de-ngo-kha-nang-ra-san-tran-sieu-cup-quoc-gia-post916887.html