Bùi Tiến Dũng cất táo đầy ngăn cạnh ba lô để chống đói trên hành trình rời Myanmar về Việt Nam

Một số tuyển thủ Việt Nam đã thủ sẵn hoa quả chống đói trước khi lên đường rời Myanmar về nước vào chiều (21/11).

Tối 21/11, trên đường ra sân bay quốc tế Yangon, Hà Đức Chinh không quên mang theo một quả táo để chống đói.

Người bạn Nguyễn Quang Hải cũng có hành động tương tự và còn lôi kéo thêm cả thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thủ môn sinh năm 1997 thậm chí còn giữ hẳn 2 quả để lên máy bay ăn.

3 tuyển thủ bằng tuổi nhau tạo nên hình ảnh "ba chàng ngự lâm" thủ táo chống đói. Cả 3 là đồng đội thân thiết dù khác lò đào tạo kể từ khi được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam.

Trong khi đó, trợ lý HLV Bae Ji-won cũng mang theo 1 quả chuối đi kèm.

Bộ 3 Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng vẫn quấn quýt khó rời dù ở bất cứ nơi đâu. Tất cả đang chờ mong một ngày bộ ba này được tái hợp thi đấu tại AFF Cup 2018.

Duy Mạnh vẫn giữ nguyên chiếc móc chìa khóa hình chú lợn đáng yêu, đúng với biệt danh Mạnh "ỉn".

Những đàn anh lớn tuổi hơn như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Trọng Hoàng thì tỏ ra trầm ngâm hơn. Họ chăm chú vào điện thoại nhiều hơn là trò chuyện.

Văn Toàn thì không còn buồn sau khi bị tổ trọng tài trận Myanmar - Việt Nam từ chối một bàn thắng hợp lệ.

Công Phượng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh nhanh chóng nhận passport và vé, sau đó di chuyển thật nhanh lên sảnh chờ. Nhiều người sau đó còn ngơ ngác vì tưởng Phượng biến mất.

Đội trưởng Văn Quyết cũng trầm buồn sau 1 trận đấu không thành công với cá nhân anh. Đặc biệt, anh tiếp tục nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ đội tuyển Việt Nam về màn trình diễn gần đây.

Xuân Trường vẫn đội mũ sùm sụp khi tới những nơi công cộng như sân bay.

Thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến có mặt tại Hà Nội vào lúc 22h00 tối (21/11). Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện ngay vào chiều mai (22/11) chuẩn bị cho cuộc đối đầu quyết định với Campuchia.

Theo ttvn.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bui-tien-dung-cat-tao-day-ngan-canh-ba-lo-de-chong-doi-tren-hanh-trinh-roi-myanmar-ve-viet-nam/2018112108044723