Bùi Tiến Dũng, Anh Đức ném trợ lý ngôn ngữ xuống bể bơi

Khi cả đội bơi thư giãn, thấy trợ lý ngôn ngữ ngồi trên bờ, tiền đạo Anh Đức và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xông tới ném anh Lê Huy Khoa xuống bể bơi.

HLV Park: 'Tôi chuẩn bị phương án đánh bại Hàn Quốc từ phút 60' Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.

Sáng 30/8, các cầu thủ Olympic Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn ở bể bơi khách sạn sau trận bán kết với Olympic Hàn Quốc.

Các cầu thủ đã khởi động, đi bộ, bơi và tập gym.

Trong khi đồng đội thoải mái bước xuống, thì tiền vệ Đức Huy bước từng bước, vừa đi vừa dò dù mức nước bể bơi khá nông.

Tiền đạo Anh Đức có cú nhảy mạnh làm nước bể bơi văng tung tóe và tràn ra bên ngoài.

Thấy Duy Mạnh ngồi mãi bên bể bơi, Văn Đức đã chạy tới quạt nước.

Anh Đức, thủ môn Bùi Tiến Dũng thấy trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vẫn mặc quần áo đầy đủ liền chạy đến, giữ chặt chân tay rồi ném xuống hồ.

Ngay sau đó, anh Lê Huy Khoa đã tự lội lên bờ.

Bộ 3 trung vệ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng thân thiện đề nghị phóng viên chụp ảnh chung.

Xuân Mạnh có tinh thần thoải mái sau khi được vào sân trong trận bán kết với Olympic Hàn Quốc.

Xuân Trường tuy xuống bể nhưng không bơi. Anh cúi người mãi phía gần bờ.

Hà Đức Chinh tỏ vẻ sảng khoái khi được xuống bể nước. Anh còn đề nghị Trịnh Văn Lợi bơi thi.

Trong lúc “gạ kèo”, Hà Đức Chinh tỏ vẻ không biết bơi và chỉ vừa đi vừa lội. Sau khi Trịnh Văn Lợi đồng ý chấp quãng đường một nửa bể, “Chinh đen” liền tăng tốc bơi về đích và giành chiến thắng.

Ngày mai 31/8, các cầu thủ sẽ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng với UAE vào chiều 1/9.

Việt Hùng (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bui-tien-dung-anh-duc-nem-tro-ly-ngon-ngu-xuong-be-boi-post873091.html