Bùi Phương Nga: 'Tôi là á hậu tiên phong công khai người yêu khi đương nhiệm, điều này không có gì sai'

Á hậu Bùi Phương Nga trải lòng về 2 năm nhiệm kì và bật mí nhiều chuyện 'động trời' trong mối tình với diễn viên Bình An.

- Chào á hậu Bùi Phương Nga, trong 2 năm nhiệm kì, điều ý nghĩa nhất đọng lại với bạn là gì?

- Nhiệm kì vừa qua, Nga có nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân. Thay vì phải mất rất nhiều năm để có được thành công như ngày hôm nay thì nhờ vào danh hiệu á hậu Việt Nam thì mình chỉ mất 2 năm thôi. Có thể nói, đây là khoảng thời gian rất đáng quý và tỏa sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mà Nga, Tiểu Vy hay Thúy An đều sẽ trân trọng.

- Sau khi kết thúc nhiệm kì, Phương Nga dự định phát triển sự nghiệp của bản thân theo lĩnh vực nào?

- Sau khi kết thúc nhiệm kì, Phương Nga dự định phát triển sự nghiệp của bản thân theo lĩnh vực nào?

- Nga vừa tốt nghiệp ngành tài chính - kinh tế nhưng sắp tới mình sẽ làm một công việc dường như không liên quan gì đến ngành học cho lắm. Hiện tại, Nga đang học tập và trau dồi thêm nhiều kĩ năng để trở thành MC hay biên tập viên chuyên nghiệp.

- Vậy Phương Nga sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật chứ? Được biết, bạn có năng khiếu về nhảy múa?

- Nga sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật hoặc làm các công việc có liên quan lĩnh vực này vì đây cũng là một sở thích của mình. Còn về nhảy múa thì Nga chỉ dừng lại ở sở thích thôi vì nó cần rất nhiều thời gian để trau dồi và hiện tại Nga đang bị chấn thương ở chân nữa nên không thể vận động quá nhiều. Thế nhưng, thỉnh thoảng Nga sẽ đăng tải những video vui vui để mang đến sự giải trí cho khán giả.

- Thông thường, các hoa - á hậu không dám công khai người yêu khi còn đương nhiệm, vậy tại sao Phương Nga lại quyết định chia sẻ về câu chuyện tình cảm của mình?

- Có lẽ Nga là người tiên phong trong việc công khai người yêu trong thời gian đương nhiệm và thật sự, mình nghĩ đây là chuyện hoàn toàn bình thường vì ai cũng cần có trải nghiệm tình yêu để hoàn thiện bản thân ở các khía cạnh khác nhau.

Nga và Bình An quyết định công khai đơn giản chỉ vì muốn thoải mái khi đi chơi cùng nhau và không phải trải qua cảm giác yêu đương mà cứ giấu giếm, lén lút chút nào. Tụi mình muốn khoe với mọi người rằng hai đứa đã có một chuyện tình đẹp như thế nào. Còn nếu lỡ sau này không còn bên nhau nữa thì Nga cũng sẽ giữ lại những kỉ niệm đó như là một phần thanh xuân tươi đẹp.

- Nhưng đã từng có thời gian Phương Nga phủ nhận về chuyện tình cảm này. Lúc đó, bạn đang băn khoăn điều gì?

- Nga không phủ nhận mà từ chối chia sẻ thôi vì mình cảm thấy mọi chuyện chưa được rõ ràng. Lúc đó chỉ mới đăng quang được vài tháng, Nga suy nghĩ liệu rằng khi trở thành á hậu rồi thì mình và Bình An còn tiếp tục được với nhau hay không. Vì vậy, Nga cần thời gian để xác nhận lại chuyện tình này sẽ đi được đến đâu. Sau nhiều lần cân nhắc cụ thể thì đến ngày Valentine năm 2019, tụi mình quyết định công khai, đơn giản là vì muốn thoải mái bên nhau và cùng tiến trong sự nghiệp.

- Phương Nga có nghĩ đây là một quyết định liều lĩnh của mình?

- Sau khi Nga và Bình An công khai tình cảm thì bị mọi người soi mói nhiều lắm. Mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, luôn luôn có một vài khán giả chê là: "Á hậu sao không thấy làm gì cả mà suốt ngày chỉ lo yêu đương. Đến lúc chia tay rồi lại tốn thêm thời gian để xóa". Nga đọc được hết nhưng cảm thấy bình thường vì mình không làm gì sai.

- Bí quyết để giữ vững hạnh phúc của Phương Nga là gì khi cả hai cùng hoạt động trong showbiz?

- Khi gặp bất kì sự cố gì, Nga và Bình An đều thẳng thắn chia sẻ với nhau cho ra ngô ra khoai để thấu hiểu cho đối phương. Còn nếu cả hai cứ im im cho qua rồi đến khi sự chịu đựng đạt đến cực điểm mà bùng nổ thì sẽ không còn cứu vãn được nữa.

- Phương Nga có nghĩ Bình An là chân ái của đời mình và quyết định nuôi dưỡng tình cảm tiến đến hôn nhân hay không?

- Theo cảm nhận thì Nga cũng hi vọng như vậy nhưng đó chỉ là một phần thôi. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác như gia đình,... chi phối nữa. Mình và Bình An ở hiện tại thì không dám nghĩ nhiều, tụi mình chỉ cố gắng tạo thời gian hạnh phúc bên nhau càng lâu càng tốt.

- Phương Nga và Bình An từng chia sẻ muốn kết hôn trong tháng 9 âm lịch. Tại sao phải là tháng này?

- Thật ra đấy chỉ là trò đùa mà Bình An nghĩ ra thôi chứ hiện tại cả hai còn chưa ổn định và cần cố gắng rất nhiều để phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân. Kết hôn là một chuyện rất trọng đại và Nga nghĩ cần có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ và đi đến quyết định.

- Bình An là một diễn viên, vậy Phương Nga có lo ngại khi bạn trai phải đóng cảnh âu yếm, thân mật với một cô gái khác?

- Trước khi bắt đầu mối quan hệ, Nga đã biết Bình An là diễn viên nên sớm hay muộn cũng sẽ đóng những cảnh này. Vì vậy, khi quen nhau, Nga luôn dặn dò: "Cậu có đóng cảnh hôn hay quá thân thiết thì phải nói cho Mợ biết trước nhé! Đặc biệt là cảnh nóng thì càng phải cho Mợ biết rõ ràng hơn".

Thế nhưng, sau thời gian dài yêu nhau, Nga trở nên yên tâm hơn vì hiểu rằng Bình An sẽ không yêu người cùng nghề vì đi diễn sớm tối gặp nhau sẽ mau chán lắm.

- Có một vài ý kiến cho rằng: "Phương Nga có một nhiệm kì á hậu quá im ắng, mờ nhạt, không sánh được như Tiểu Vy". Về điều này bạn sẽ nói gì?

- Im ắng hay không là do nhận định của mỗi người hoặc có thể họ chưa nhìn thấy hết những gì Nga đã làm. Mình tham gia quảng cáo, đi sự kiện, diễn thời trang, làm giám khảo,... và cả MC nữa. Còn về việc so sánh mình với Tiểu Vy thì tất nhiên nhiệm kì của em ấy phải rực rỡ hơn rồi vì Vy là hoa hậu mà.

Trong những ngày còn lại của nhiệm kì, Nga sẽ cố gắng hoàn thành hết những dự án mà mình đã ấp ủ. Hi vọng, các bạn sẽ theo dõi để hiểu hơn về Nga và biết rằng không phải suốt ngày mình chỉ lo yêu đương.

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bui-phuong-nga-toi-bi-fan-che-la-a-hau-nhung-chi-lo-yeu-duong-20200929112018541.html