Bùi Công Khánh vào top 5 giải thưởng nghệ thuật hàng đầu châu Á

5 nghệ sĩ châu Á đang có tác phẩm triển lãm tại Singapore Biennale 2016 đã được chọn tranh giải thưởng nghệ thuật Benesse (Benesse Prize).

Tác phẩm điêu khắc gỗ Lạc chốn của Bùi Công Khánh

Đó là các nghệ sĩ Bùi Công Khánh (VN), Martha Atienza (Philippines), Ade Darmawan (Indonesia); Khâu Chí Kiệt (Trung Quốc) và Pannaphan Yodmanee (Thái Lan). Người đoạt giải nhất (trị giá 40.000 SGD) sẽ được công bố và nhận giải vào tháng 1.2017.

Triển lãm nghệ thuật Singapore 2016 (Singapore Biennale 2016) diễn ra từ 27.10.2016 - 26.2.2017, tập trung hơn 60 nghệ sĩ quốc tế và được coi là sự kiện nghệ thuật đương đại tầm cỡ châu Á. Nghệ sĩ VN tham gia lần này có Bùi Công Khánh và Nguyễn Phương Linh.

Sinh năm 1972, Bùi Công Khánh là một trong những tác giả trẻ VN đầu tiên tạo được tiếng vang trong sinh hoạt nghệ thuật quốc tế với các tác phẩm đa dạng từ tranh vẽ, điêu khắc đến video art, sắp đặt, trình diễn… Quan tâm đến di sản văn hóa dân tộc, tác phẩm của anh là sự kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình với sự nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về lịch sử.

Lucy Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bui-cong-khanh-vao-top-5-giai-thuong-nghe-thuat-hang-dau-chau-a-759468.html