Bugatti hoãn phát triển siêu xe Chiron 'giá rẻ'

Hãng xe Pháp sẽ để dành tiền trong giai đoạn khó khăn này thay vì đổ vào dự án phát triển siêu xe Chiron thứ 2.

Tờ Carscoops cho biết Bugatti sẽ hoãn các thảo luận về siêu xe Chiron thứ 2, đồng thời ưu tiên dự trữ tiền mặt từ nay cho tới hết năm.

 Siêu xe Chiron thứ 2 sẽ rẻ hơn mức 2,9 triệu USD của Chiron hiện tại.

Siêu xe Chiron thứ 2 sẽ rẻ hơn mức 2,9 triệu USD của Chiron hiện tại.

Chủ tịch Bugatti, Stephan Winkelmann, cho rằng thêm một siêu xe Chiron nữa sẽ giúp cải thiện hình ảnh và tăng nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng khách hàng giàu có chưa thực sự sẵn sàng chi tiền cho siêu xe mới trong giai đoạn này.

Siêu xe mới được cho sẽ thực dụng và rẻ hơn siêu xe Chiron 2,9 triệu USD hiện tại.

Bugatti sẽ không phát triển siêu xe Chiron mới, ít nhất trong năm nay.

“Lúc này, chúng tôi cần gác lại dự án siêu xe mới. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ưu tiên hàng đầu là dự trữ tiền mặt”, ông Winkelmann nói với tờ Autonews Europe.

Tháng 11 năm ngoái, sếp Bugatti cho biết siêu xe Chiron thứ 2 có thể là bản tourer hoặc crossover chạy điện 4 chỗ với giá dao động trong khoảng 574.000 – 1.148.000 USD.

Tuy không phải SUV hoặc sedan, hàng ghế sau của siêu xe mới có thể đủ rộng cho trẻ em.

“Chúng tôi không theo trào lưu SUV hiện hành mà muốn làm thứ gì đó khác lạ. Tuy nhiên, siêu xe mới cũng không phải sedan”, ông Winkelmann tiết lộ.

Bugatti đã kinh doanh rất thành công trong năm 2019.

Nếu thêm siêu xe mới, năng lực sản xuất của Bugatti sẽ tăng lên 900 chiếc/năm, tăng mạnh so với con số chưa tới 100 xe/năm hiện tại. Hãng xe Pháp sẽ phải đầu tư nhiều tiền cho nhà máy và nhân công.

Năm ngoái, Bugatti công bố doanh số và doanh thu tăng kỷ lục bất chấp những dự báo khó khăn về kinh tế.

Gia Nguyễn
Ảnh: Carscoops

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bugatti-hoan-phat-trien-sieu-xe-chiron-gia-re-post1109705.html