Bugatti Chiron thứ ba đặt chân đến Campuchia

Sau hai chiếc đầu tiên về nước cách đây hơn một năm, mới đây chiếc Bugatti Chiron thứ ba đã bất ngờ xuất hiện trên đường phố Campuchia.

Chiếc Bugatti Chiron thứ ba đặt chân đến Campuchia sở hữu ngoại thất hai tông màu đẹp mắt. Nửa thân xe trước sơn màu xanh nhạt trong khi nửa thân sau có được sắc xanh đậm hơn.

Chiếc Bugatti Chiron thứ ba đặt chân đến Campuchia sở hữu ngoại thất hai tông màu đẹp mắt. Nửa thân xe trước sơn màu xanh nhạt trong khi nửa thân sau có được sắc xanh đậm hơn.

Xe được trang bị bộ mâm năm chấu kép mạ crom đẹp mắt với hệ thống phanh cỡ lớn phía trong, nổi bật với cùm phanh màu đỏ. Bên trong, khoang lái của xe được bọc da màu da bò và đen.

Về phần hai chiếc Bugatti Chiron của đại gia Campuchia trước đây, một chiếc sở hữu tông màu xanh - đen và một chiếc thuộc phiên bản đặc biệt 110 ANS Bugatti, sản xuất giới hạn 20 xe toàn thế giới.

Bugatti Chiron sử dụng động cơ W16 8.0 lít với 4 bộ tăng áp, sản sinh 1.500 mã lực cùng 1.500 Nm mô-men xoắn, sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp

Nhờ đó, Chiron có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và đạt vận tốc tối đa có thể lên đến 440 km/h.

Bugatti chỉ sản xuất 500 chiếc Chiron với giá bán mỗi chiếc ở mức trên 3 triệu USD.

Hiện tại, giá bán của chiếc Bugatti Chiron thứ ba tại Campuchia cũng như hai chiếc về trước vẫn còn là một ẩn số.

CTV Le Dao/VOV.VN Ảnh: Cambodia Car Club

Nguồn VOV: https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/bugatti-chiron-thu-ba-dat-chan-den-campuchia-850034.vov