Bức xúc vụ kéo lê hành khách, dân mạng mỉa mai United Airlines

Quá bức xúc United Airlines với hành động kéo lê hành khách gốc Việt, cư dân mạng khắp nơi đã liên tiếp đả kích, chế ảnh mỉa mai hãng bay này.

Vài ngày gần đây, dư luận trong nước và quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ đang rất bất bình, phẫn nộ trước thông tin về vụ việc ông David Dao - một hành khách gốc Việt bị các nhân viên an ninh của hãng hàng không United Airlines - Mỹ đối xử thô bạo để cưỡng ép ông rời khỏi máy bay. Đoạn clip ghi lại hình ảnh ông David Dao dính thương tích trên cơ thể, mặt thất thần, miệng liên tục nói "Giết tôi đi" thực sự đã gây ám ảnh cho nhiều người, đồng thời làm dấy lên làn sóng phẫn nộ đối với United Airlines.Ảnh: Independent.

Ông David Dao - bác sĩ, là 1 trong 4 hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay số hiệu 3411 tại sân bay quốc tế O'Hare, Chicago tối 9/4 để nhường ghế cho 4 nhân viên của hãng United Airlines không có phận sự. Dù đã trình bày là có lịch hẹn gấp với bệnh nhân vào ngày hôm sau nên không thể nhường ghế, nhưng ông David Dao vẫn bị các nhân viên an ninh của hãng hàng không United Airlines cưỡng ép rời khỏi máy bay. Hành động của các nhân viên an ninh này thực sự gây bức xúc khi họ túm áo, kéo lê ông David Dao khiến ông bị thương tích và không ngừng la hét.

Bất bình với cách hành xử trên, rất nhiều hành khách, cư dân mạng, đặc biệt là những người mong muốn bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của các hành khách trên các chuyến bay đã đồng loạt đả kích, lên án các nhân viên an ninh United Airlines và hãng hàng không này. Trên Twitter vài ngày nay luôn tràn ngập những bức ảnh chế châm biếm, mỉa mai hãng hàng không của Mỹ, chỉ vì một sự việc nhỏ, với cách hành xử không khéo léo, sử dụng cả bạo lực mà đã dẫn đến những nguy hại, tổn thương về cả thân thể, tinh thần của một hành khách vô tội.

Đây là bức ảnh chế với câu slogan: "Chúng tôi kéo lê bạn đi khắp thế gian", mà thành viên có nickname rdu3 đã đăng tải trên Twitter. Bức ảnh chế này nhằm mỉa mai chính sách, cách thức phục vụ khách hàng của United Airlines - hãng hàng không đã có quá nhiều "phốt" trong quá khứ.

Với cách hành xử thiếu nhân văn, thiếu tính hợp lý của đội ngũ nhân viên an ninh, một số dân mạng còn cho rằng việc phải làm hành khách trên máy bay của United Airlines chẳng khác nào một cơn "ác mộng". Bức ảnh chế trên đây mô tả ngay cả đến thần sấm Thor cũng khiếp sợ khi trở thành "nạn nhân" của United Airlines.

Các nhân viên an ninh của United Airlines bị ví như những kẻ côn đồ, sẵn sàng "động tay chân" với hành khách, bất chấp việc có thể khiến họ bị thương tích.

"Nếu United Airlines là một 'nhà hàng', các hành khách cũng sẽ bị kéo lê như thế này" - đó là thâm ý sâu xa trong bức ảnh chế trên.

Mới đây, Eugene Belinski, một kỹ sư máy tính ở Minneapolis (Mỹ) đã kêu gọi cư dân mạng ký vào thư trực tuyến yêu cầu CEO của United Airlines từ chức và đã có hơn 40 nghìn người đồng ý. Về phía ông David Dao, từ ngày 12/4, bác sĩ gốc Việt này đã có những hành động pháp lý với United Airlines, khởi kiện hãng hàng không này.

T.A

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/buc-xuc-vu-keo-le-hanh-khach-dan-mang-mia-mai-united-airlines-854875.html