Bức xúc sao Việt bị lợi dụng quảng cáo thuốc tăng sinh lý đến... trị hói

Một số sao Việt bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh, tên tuổi để quảng cáo các sản phẩm thuốc tăng cường sinh lý, thuốc trị hói...

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Huy Khánh vừa bức xúc lên tiếng việc anh bị lợi dụng hình ảnh cá nhân vào những nội dung thô tục, sai với thỏa thuận đó là quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Huy Khánh vừa bức xúc lên tiếng việc anh bị lợi dụng hình ảnh cá nhân vào những nội dung thô tục, sai với thỏa thuận đó là quảng cáo thuốc tăng cường sinh lý.

Huy Khánh cho biết anh đã ký hợp đồng quảng cáo với một nhãn hàng thực phẩm chức năng. "Huy Khánh có quảng cáo cho sản phẩm này, lúc đầu bên nhãn hàng có đưa giấy kiểm duyệt của bộ y tế và rồi sau đó đã bị lồng ghép hình ảnh và những câu chữ dung tục sai mục đích thỏa thuận ban đầu. Nhiều lần làm việc với bên đại diện nhãn hàng nhưng không được hợp tác mà clip thì càng ngày càng được sử dụng nhiều hơn với nhiều câu chữ phản cảm. Hy vọng họ sẽ biết nhìn lại và không tiếp tục làm những việc gian dối nữa", Huy Khánh chia sẻ.

Không chỉ Huy Khánh, nhiều sao Việt bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo. Năm 2017, nữ ca sĩ Mỹ Linh cho biết vợ chồng cô bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc chữa ngủ ngáy. Không những thế bài quảng cáo còn giả mạo cả lời trích dẫn của nhạc sĩ Anh Quân để nói về tác dụng của loại thuốc này.

"Đây là một bài viết với thông tin hoàn toàn bịa đặt để lừa người mua hàng. Tôi đề nghị những người liên quan lập tức gỡ bài và công bố trước công luận xin lỗi tôi và gia đình. Thu hồi sản phẩm lừa đảo. Bạn có 1 ngày để làm việc này trước khi luật sư của tôi nói chuyện với bạn…”, Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Năm 2019, nam diễn viên Việt Anh bị một thầy lang lợi dụng hình ảnh để quảng cáo thuốc tăng sinh lý với nội dung: "Ai muốn chấm dứt tình trạng xuất tinh sớm, giảm ham muốn, không cương thì để lại số điện thoại tại đây tôi giúp. Phương pháp được chứng nhận bởi cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ. Diễn viên Việt Anh, MC Quyền Linh cũng đã khỏi chỉ sau hơn 1 tháng điều trị".

"Quảng cáo càng ngày càng bố láo, làm điểm vụ này cho sau này bớt kiểu lừa đảo. Cho trang này 24 giờ liên lạc và xử lý việc này dứt điểm. Anh Quyền Linh chắc cũng mất ăn mất ngủ. Liều lĩnh và thiếu hiểu biết thật sự”, Việt Anh bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng bị một nhãn hàng thuốc giảm cân lợi dụng hình ảnh để PR . “Các bạn làm ăn lừa đảo vi phạm pháp luật như thế thì đừng trách pháp luật sờ gáy các bạn. Tôi yêu cầu các bạn ngưng ngay những hoạt động vô đạo đức này. Tôi chưa bao giờ sử dụng bất cứ sản phẩm giảm cân hay trà cà phê giảm cân nào. Tôi sẽ không tag tên các bạn để PR giùm ai. Mọi người biết hoặc 'lỡ' mua sản phẩm này vì nghĩ rằng Tiên đã sử dụng thì làm ơn report giúp”, Tóc Tiên bức xúc viết.

Đầu năm 2020, nữ ca sĩ Thủy Tiên bị lợi dụng hình ảnh để quảng bá sản phẩm viên uống trắng da. Tuy nhiên, bà xã Công Vinh khẳng định cô không hề ký hợp đồng quảng cáo và cũng chưa từng dùng thử sản phẩm viên uống trắng da này.

Đàm Vĩnh Hưng bị photoshop hình ảnh cá nhân để quảng cáo thuốc trị hói đầu. Ngay khi phát hiện hình ảnh của mình bị lợi dụng quảng cáo, nam ca sĩ yêu cầu nhãn hàng này phải gỡ bỏ hình ảnh và kêu gọi tẩy chay nhãn hàng thuốc trị hói, cùng với đó là báo cáo vi phạm để "đánh sập" trang Facebook của thương hiệu này.

Người mẫu Lan Khuê cũng bị một công ty đa cấp dùng tên tuổi của cô để quảng cáo. “Khuê nghe fans phản ánh là “công ty đa cấp nằm trong một tòa nhà bên chỗ Tân Bình, đối diện chợ Phạm Văn Hai ở lầu 4” sử dụng hình ảnh của Khuê và lừa đảo rằng Khuê làm đại sứ cho họ. Khuê xin đính chính là Khuê không làm đại sứ cho công ty đó…”, nữ người mẫu lên tiếng cảnh báo.

Xem video "Bất ngờ với sự lột xác ngoạn mục của các quý tử nhà Sao Việt". Nguồn Saostar

Thái An (TH, Ảnh: FBNV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/buc-xuc-sao-viet-bi-loi-dung-quang-cao-thuoc-tang-sinh-ly-den-tri-hoi-1522203.html