Bức xúc nạn trộm tôm tại Cà Mau

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân nuôi tôm trên địa bàn xã Lâm Hải, huyện Năm Căn (Cà Mau) vô cùng bức xúc trước việc liên tiếp xảy ra các vụ trộm giăng lưới hoặc đổ hóa chất xuống vuông nuôi để kéo trộm tôm.

Người dân địa phương hoang mang trước tình trạng mất trộm tôm.

Đổ thuốc để tận diệt

Theo ước tính của một số hộ dân xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, có khoảng 100 ha vuông tôm bị kéo trộm và đánh thuốc để bắt tôm, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Tình trạng này đã xảy ra khoảng 1 tháng nay. Theo anh Phan Thanh Pha (34 tuổi) ngụ ấp Trường Đức, xã Hải Lâm – một trong những nạn nhân bị thiệt hại gần 5 ha cho biết, bọn trộm rất tinh vi, chúng tổ chức trộm vuông theo từng đoạn và canh chủ tôm rất kỹ, mỗi đêm chúng trộm từ 3 đến 4 vuông tôm với diện tích trên 10 ha.

Chúng thường sử dụng 2 thủ đoạn để trộm, một là quăng lưới để bắt tôm. Thủ đoạn này thường chỉ bắt được ít nên để bắt cùng diệt tận, chúng sử dụng một loại hóa chất, người dân vẫn chưa xác định được hóa chất gì đổ xuống để tôm và hải sản chết nổi lên rồi chúng dùng lưới để chài bắt.

Nhiều người dân lo lắng không biết hóa chất mà các đối tượng dùng để rải xuống vuông tôm là loại gì mà màu nước trước đây của vuông tôm vốn đục thì bị đổ thuốc nay lại trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy.

Theo nhận định của người dân địa phương, loại hóa chất mà bọn trộm đổ xuống vuông tôm rất độc hại, không chỉ làm cho các loài thủy sản ở tầng mặt nước mà ngay cả những loại thủy sản ở tận tầng dưới đáy ao cũng chết trắng.

Anh Pha cho biết thêm, vuông tôm nào bị bọn trộm này xử lý như vậy thì bị thiệt hại hoàn toàn và ít nhất trong 6 tháng tiếp theo người dân ở đây sẽ không thu hoạch được gì.

Trộm tôm hoành hành

“Hiện đang bước vào mùa thu hoạch, bình quân mỗi con nước, dân chúng tôi thu hoạch khoảng mười mấy, hai mươi triệu là bình thường. Nhưng trước nạn trộm hoành hành như thời gian qua, chúng tôi mất trắng…”, ông Vũ Văn Phượng (53 tuổi), ngụ ấp Trường Đức rầu rĩ.

Khoảng hơn 1 tháng nay bọn trộm hoạt động tại nhiều địa bàn. Lo lắng trước nạn trộm tôm hoành hành, mặc dù người dân đã chia nhau ra để canh gác nhưng vẫn không bắt gặp.

Sau khi phát hiện vuông bị trộm người dân địa phương đã báo lên UBND và Công an xã Hải Lâm, để hỗ trợ điều tra, làm rõ, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được những kẻ trộm này.

Ông Nguyễn Việt Bắc – Chủ tịch UBND xã Lâm Hải cho biết, hiện xã cũng đã nắm được thông tin và phản ánh của người dân.

Phía công an xã đã mời người dân lên để ghi nhận thực tế, đồng thời cũng cử cán bộ xuống địa bàn tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn các đối tượng trộm cắp.

Đồng thời tôi có báo cáo cho UBND huyện Năm Căn để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Theo ông Bắc, do địa bàn xã Lâm Hải rộng, việc đi lại chủ yếu bằng đường thủy.

Lực lượng công an của xã rất mỏng, 11 ấp nhưng hiện tại chỉ có 5 công an viên nên gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, người dân cầ nêu cao ý thức chủ động bảo vệ tài sản là chính.

Khái Trân – Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dieu-tra/buc-xuc-nan-trom-tom-tai-ca-mau-tintuc406074