Bức tường vàng Cối xay gió nổi tiếng ở Đà Lạt bị vẽ bậy

Hình ảnh bức tường màu vàng 'sống ảo' ở Đà Lạt bị vẽ bậy hiện khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 26/2, bức tường vàng tiệm bánh Cối xay gió nổi tiếng tại Đà Lạt bị vẽ bậy hình cá khổng lồ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo đó, chỉ sau một đêm, địa điểm giới trẻ thường check-in khi đến "thành phố ngàn hoa" đã không còn nguyên vẹn. Hành động thiếu ý thức này hiện bị lên án gay gắt trong cộng đồng mạng.

Tiệm bánh Cối xay gió ở Đà Lạt bị vẽ bậy hình cá. Ảnh: Demi Vu.

Vũ Thị Kiều Diễm - chủ nhân bức ảnh chụp bức tường bị vẽ bậy - cho Zing.vn biết tối chủ nhật (ngày 24/2), cô đến Đà Lạt du lịch vẫn thấy bức tường như bình thường. Song chiều 25/2, ra tiệm bánh để check-in thì thấy nó đã có hình một chú cá lớn.

9X cho hay cô không biết do khách du lịch hay người của tiệm khác thấy kẹt xe nên vẽ bậy lên tường. Dù là lý do nào, đây cũng là hành động thiếu ý thức, phá hoại tài sản.

Kiều Diễm bày tỏ nếu là của khách du lịch làm thì thật sự rất khó chấp nhận.

Bức tường vàng nổi tiếng "thời còn đẹp" luôn là địa điểm "sống ảo" lý tưởng của giới trẻ. Ảnh: Fanpage Cối xay gió.

"Cảnh quan nào ở Đà Lạt cũng bị phá hết. Ghế trắng Đà Lạt giờ không được chụp ảnh, cây cô đơn không còn cô đơn nữa. Mình thích Đà Lạt lắm, nơi đây luôn là địa điểm lựa chọn đầu tiên mỗi lần mình muốn đi du lịch nên thấy vậy rất buồn", Kiều Diễm nói.

Đại diện tiệm bánh mỳ Cối Xay Gió cho biết bức tường do một người kém ý thức vẽ bậy vào chiều 25/2. Ban giám đốc đang cho người sơn vàng, làm mới lại bức tường trong hôm nay - 27/2.

Thân toa tàu bị sơn vẽ chằng chịt. Ảnh: Trần Anh.

Ngày 26/12/201, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh (Hà Nội) bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc nằm trong nhà ga Cát Linh bị sơn, vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải khẳng định tàu Cát Linh - Hà Đông là tài sản quốc gia. Việc đột nhập vào công trường là hành vi vi phạm pháp luật.

Sáng 5/2, trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Hồng Phương - Phó ban quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT - cho biết tổng thầu Trung Quốc đang xóa các bức vẽ bậy trên tàu Cát Linh - Hà Đông.

Giới trẻ đổ xô lên chùa cầu tình duyên dịp năm mới Chùa Hà từ lâu đã nổi tiếng là nơi linh thiêng về cầu tình duyên tại Hà Nội. Dịp năm mới, nhiều bạn trẻ đến đây sắp lễ cầu khấn với mong muốn tìm thấy một nửa như ý.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/buc-tuong-vang-coi-xay-gio-noi-tieng-o-da-lat-bi-ve-bay-post822071.html