Bức tượng đắt giá

Trong phiên giao dịch vào ngày 4-7 diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá Christie's ở London (Anh), một bức tượng có niên đại 3.000 năm tuổi đã được một khách hàng 'mua đứt' với giá 4,7 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 5,9 triệu USD, vượt xa mức giá khởi điểm ban đầu là 3,9 triệu GBP (4,9 triệu USD).

Đó là pho tượng bằng đá thạch anh cao 28,5cm, khắc họa chân dung Vua Tut cũng là vị pharaoh nổi tiếng thuộc Vương triều Ai Cập thứ 18, trị vì trong giai đoạn từ năm 1332-1323 TrCN. Bên bán là hậu duệ nhiều đời của Hoàng tử Wilhelm von Thurn und Taxis (1804-1876), nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng người Đức trong thế kỷ XIX.

Được biết, đại diện Đại sứ quán Ai Cập tại Anh đã yêu cầu Nhà đấu giá Christie’s trì hoãn phiên giao dịch, bởi có nghi vấn rằng bức tượng thuộc dạng cổ vật vô giá này đã bị đánh cắp từ quần thể đền đài Karnak phía nam Ai Cập, từng được giới khảo cổ học quốc tế mệnh danh là “bảo tàng ngoài trời vĩ đại nhất thế giới”, rồi được lén lút đưa ra nước ngoài.

Tuy nhiên ông Guillaume Cerutti, Giám đốc điều hành Nhà đấu giá Christie đã bác bỏ điều nghi ngờ nêu trên, cam đoan bảo đảm các thủ tục hợp pháp cần thiết trước khi rao bán hiện vật.

K.Dung (theo Daily Mail)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/buc-tuong-dat-gia-552647/