Bực tực vì rút tiền không được lại bị nuốt thẻ, thanh niên cầm búa đập vỡ màn hình máy ATM

Sau khi đi nhậu say về, người đàn ông này rút tiền ở cây ATM nhưng bị nuốt mất thẻ. Cho rằng ngân hàng đã lấy thẻ của mình nên đã cầm búa đập phá cây ATM.

Người Lao Động đưa tin, ngày 1/7, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 12 (TP. HCM) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Luân Em (SN 1989, ngụ quận 12, TP. HCM) để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cụ thể, tối 28/6, Lê Luân Em đi nhậu về ghé vào một trụ ATM ở phường Hiệp Thành (quận 12) để rút tiền. Tuy nhiên, do không rút được tiền mà còn bị nuốt thẻ nên Luân Em bực tức rồi bỏ ra về.

Màn hình cây ATM bị đập phá.

Màn hình cây ATM bị đập phá.

Vẫn bực tức khi về đến nhà, Em lấy cây búa đến đập bể cửa kính phòng ATM và đập vỡ màn hình máy ATM. Lúc này, công an địa phương tuần tra phát hiện, đưa Em về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, Em tỏ ra hối hận và thừa nhận hành vi sai phạm trong lúc say xỉn của mình.

Liên quan đến việc đập phá cây ATM, cố ý làm hư hỏng tài sản, Zing thông tin, trước đó, ngày 16/9/2018, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Võ Minh Sang (29 tuổi, ngụ An Thới) để làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, chiều 15/9, Sang đến rút tiền tại máy ATM của một ngân hàng đặt gần cổng vào khách sạn Marriot. Không rút được tiền, lại bị máy nuốt thẻ, người này tỏ ra bực tức và đập hỏng màn hình.

Đại diện ngân hàng cho biết ngoài màn hình thì khe bỏ thẻ và khe lấy tiền cũng hư hỏng. Phía ngân hàng phải thu hồi hết tiền ở máy ATM để bảo đảm an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, Sang có biểu hiện gây rối và đã bị cảnh sát khống chế tại hiện trường.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/buc-tuc-vi-rut-tien-khong-duoc-lai-bi-nuot-the-thanh-nien-cam-bua-dap-vo-man-hinh-may-atm-52124.html