'Bức tử' vịnh Bái Tử Long: Dân 3 lần kiểm tra

Theo đại diện UBND xã Đông Xá, người dân đã 3 lần ra kiểm tra và đồng ý với khôi phục của doanh nghiệp.

Sau khi bị xử phạt 100 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông (Công ty Phương Đông) có khắc phục diện tích 16.000m2 bãi triều đã lấp lấn ven bờ vịnh Bái Tử Long.

Tuy nhiên theo phản ánh của một số người dân, công ty này chỉ múc bớt, san gạt đất cát trên diện tích đã lấp lấn, khiến bãi triều được coi là vựa sá sùng nơi đây có dáng dấp của một bãi tắm.

Chiều ngày 22/3, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Hiện chính quyền địa phương chưa thấy người dân có đơn phản ánh về việc khôi phục của công ty Phương Đông. Trước đó trong quá trình công ty múc bớt, san gạt đất cát trên diện tích đã lấp lấn, bà con cũng đã ra giám sát và đã đồng ý với việc khôi phục này. Trước đó công ty này từng đào đất đá để xây kè nên trông lởm chởm, còn bài tắm thì cạnh đó có bãi tắm đẹp rồi, bà con lo xa quá. Giờ phía công ty họ vẫn đang thi công cọc kè xung quanh".

Lượng đất đá “khủng” bị Công ty Phương Đông đổ trái phép xuống bãi triều xã Đông Xá

Lượng đất đá “khủng” bị Công ty Phương Đông đổ trái phép xuống bãi triều xã Đông Xá

Theo đại diện UBND xã nhận định: "Trong quá trình múc và san thì cũng không thể sạch hết đất đá bên dưới được, cũng giống như việc nhà mình xây nhà hay sơn tường, kiểu gì cũng vẫn không sạch hết được. Họ làm được như thế cũng là khá tốt rồi. Trong quá trình họ tiến hành múc và san gạt đất, bà con cũng ra kiểm tra 3 lần".

Phản ánh với báo chí, bà Ng.T.D. (thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá) cho hay, từ khi Công ty Phương Đông bị phạt và buộc phải hoàn nguyên lại hiện trạng ban đầu, ngày nào bà con cũng kéo ra đây “giám sát”.

“Việc khắc phục của công ty như vậy mà bảo đã xong thì không đúng. Đất đá họ lấp xuống, lèn chặt, rồi khi họ múc đất đi thì chỉ múc phần trên thôi, phần đất đá bên dưới còn lại bị lèn chặt như vậy, sá sùng làm gì có chỗ mà thở”, bà D. nói và cho biết, từ khi bãi triều bị lấp lấn và rồi khôi phục nửa chừng, giờ dân làm nghề đào sá sùng, cào ngao đều… đói, đào cả chiều được vài con.

“Hiện, người dân đã nộp đơn kiến nghị tập thể để yêu cầu Công ty Phương Đông phải bồi thường thiệt hại về kinh tế hoặc có giải pháp hoàn nguyên bãi triều để sá sùng có môi trường phát triển trở lại...”, bà D. cho biết thêm.

Trước thông tin này, Chủ tịch UBND xã Đông Xá giải thích: "Bên cạnh cọc kè thì sá sùng không thể sống được. Từ ngày doanh nghiệp họ đóng cọc là từ năm 2013-2014 thì đã không có sá sùng rồi.

Sá sùng là có tự nhiên, sá sùng tự nhiên này ngày có ngày không, mùa nhiều mùa ít. Thường từ tháng 3- tháng 6 âm lịch hoặc tháng 9-11 âm lịch là có sá sùng. Thời điểm bây giờ vấn rét thì lấy đâu ra sá sùng.

Một số người họ có ý kiến này ý kiến kia chứ thực chất trước đó địa phương đã mời bà con giám sát và tất cả đã đồng ý rồi. Hơn nữa chỉ mất có mấy mét gần cọc không có sá sùng, còn một bãi rộng hàng mấy chục ha thì vẫn có khả năng có".

Liên quan đến việc khôi phục của doanh nghiệp, chị N.T.H. (thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá) bức xúc: “Hôm vừa rồi bàn giao mặt bằng, có một số chị em không biết, họ ký vào biên bản nhưng thực tế lượng đất đá vẫn còn chôn sâu gần 1m. Đất ở khu vực này hiện có giá vài chục triệu đồng/m2. Việc khắc phục “hời hợt” như hiện nay phải chăng doanh nghiệp cố tình tạo khu vực này thành bãi tắm để nâng giá trị của dự án Khu đô thị Phương Đông?”.

Thùy Chi

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/buc-tu-vinh-bai-tu-long-dan-3-lan-kiem-tra-3429459/