Bức tranh tường vẽ 3 cô gái khỏa thân khiến mạng xã hội Malaysia 'dậy sóng'

Dân mạng Malaysia phẫn nộ, thậm chí báo cảnh sát, sau khi bức tranh tường vẽ 3 cô gái khỏa thân lan truyền trên mạng xã hội.

Vào nửa cuối tháng 4, mạng xã hội ở Malaysia lan truyền ảnh chụp công trình vẽ tranh tường mô tả 3 phụ nữ khỏa thân. Theo The Rakyat Post, bức tranh được vẽ trên bức tường bên ngoài Phòng trưng bày nghệ thuật Sasaran Kuala Selangor ở Kampung Sungai Buloh, Kuala Selangor, bang Selangor, Malaysia. Trong đó, ba phụ nữ khỏa thân nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn.

Bức ảnh chúp bức tranh tường mô tả ba cô gái khỏa thân khiến dân mạng Malaysia "dậy sóng".

Bức ảnh chúp bức tranh tường mô tả ba cô gái khỏa thân khiến dân mạng Malaysia "dậy sóng".

Ngay lập tức, bức tranh thổi bùng “làn sóng” phẫn nộ trong cộng đồng mạng Malaysia. Họ chỉ trích bức tranh mang nội dung khiêu dâm, phản cảm, không phù hợp ở nơi công cộng: “Chủng tộc hay tôn giáo nào ở Malaysia lại chấp nhận một bức tranh tường khiêu dâm được vẽ ở nơi công cộng?”, “Thật đáng xấu hổ! Điều gì đang xảy ra ở Malaysia?”… Nhiều người còn quá khích hơn khi để lại những bình luận lăng mạ, phân biệt chủng tộc. Thậm chí, nhiều người còn báo cảnh sát với lý do quảng bá nội dung khiêu dâm. Sự việc càng ồn ào hơn khi một bộ phận dân mạng giận dữ trước lời lẽ phân biệt chủng tộc của những người phản đối bức tranh.

Trước phản ứng dữ dội của dân mạng, Lyana Leong, họa sĩ vẽ bức tranh tường nói trên, đã đăng “tâm thư” giải thích lên Instagram. Cô khẳng định, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, trên thực tế bức tranh được chụp khi chưa vẽ xong, đến khi hoàn thành ba phụ nữ trong tranh sẽ mặc quần áo, cô vẽ khỏa thân trước để hiểu rõ lớn về tỷ lệ và kích thước cơ thể của họ.

“Lý do tôi vẽ những người phụ nữ không mặc quần áo là dựa trên kinh nghiệm vẽ tranh tường của tôi. Tôi cần lớp vẽ đầu tiên – là vẽ phụ nữ khỏa thân, sau đó mới vẽ quần áo”, nữ họa sĩ cho biết.

Lyana Leong cho biết bức tranh chưa hoàn thành.

Theo Leong, trong quá trình vẽ tranh, nhóm của cô sử dụng một tấm vải đen để người dân không nhìn thấy. Tuy nhiên, do phát hiện vài lỗi, họ phải gỡ bỏ tấm vải để kiểm tra tổng thể, sau đó phủ trở lại. Không may, trong 30 phút gỡ bỏ tấm vải, ai đó đã chụp ảnh lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Leong thừa nhận sai lầm, đồng thời nhấn mạnh những gì dân mạng thấy không phải tác phẩm cuối cùng họ hướng đến. Cô cũng cầu xin dân mạng ngừng phân biệt chủng tộc vì hiểu lầm không đáng có này.

Sliz, đồng nghiệp của Leong, cũng chia sẻ thông tin về sự việc trên trang cá nhân rằng cảnh sát đã đến thăm, hội đồng thành phố và các quan chức địa phương cũng liên hệ với họ sau khi nhận được khiếu nại. “Hoàn toàn có thể hiểu là mọi người hiểu lầm về bức tranh tường vì họ thấy những phụ nữ khỏa thân. Nhưng đó là một phần của quá trình hoàn thiện bức tranh. Sau tất cả, đó là sai lầm từ phía chúng tôi”, Sliz nói.

Đại diện cảnh sát Kuala Selangor, Ramli Kasa, xác nhận, các họa sĩ vẽ bức tranh trên bị khiếu nại về tội quảng bá nội dung khiêu dâm và tạo ra mối nguy hại cho xã hội. “Chúng tôi hiểu bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi lại lời phát biểu của những người liên quan, bao gồm cả các họa sĩ”, ông Kasa nói.

Trong khi đó, bà Juwairiya Zulkifli, dân biểu của vùng Bukit Melawati (gần Kuala Selangor), đăng lên trang cá nhân bản hoàn thiện trên giấy của bức tranh để kêu gọi sự hòa hợp. “Tôi nhận được nhiều lời than phiền về bức tranh lường ở Sasaran. Tuy nhiên, bức tranh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Tôi xin cảm ơn người dân địa phương, cũng như công chúng có liên quan. Chúng ta hãy cùng nhau duy trì sự hòa hợp, đạo đức và cách cư xử đúng mức trong cộng đồng”, nữ chính trị gia viết.

Bà Juwairiya Zulkifli đăng bức vẽ trên giấy để trấn an dân mạng.

Chủ tịch Hội đồng huyện Kuala Selangor, bà Rahilah Rahmat, cũng đưa ra tuyên bố chính thức sau đó. Theo bà Rahmat, hội đồng địa phương đã yêu cầu họa sĩ hoàn thành phần nhạy cảm của bức tranh tường trong vòng 3 tiếng sau khi vấn đề gây ồn ào trên mạng xã hội.

Hội đồng địa phương yêu cầu các họa sĩ thêm váy cho những phụ nữ trong tranh trong vòng 3 tiếng.

Được biết, bức tranh tường gây tranh cãi là một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc triển lãm quốc tế sẽ được tổ chức tại Phòng trưng bày nghệ thuật Sasaran Kuala Selangor.

Tú Oanh

Theo The Rakyat Post

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/buc-tranh-tuong-ve-3-co-gai-khoa-than-khien-mang-xa-hoi-malaysia-day-song-post1335042.tpo