Bức tranh giáo dục thế giới ảm đạm vì Covid-19

Theo thống kê của UNESCO, gần 1,3 tỷ học sinh trên thế giới bị gián đoạn học tập do ảnh hưởng của Covid-19. Nhiều em bỏ lỡ những dịp quan trọng như khai giảng, tốt nghiệp.

 Ngày 21/9, học sinh ở quận Bogor, thành phố Java, Indonesia, phải ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một bé gái dùng điện thoại di động của mẹ để lên mạng nghe giảng. Trong hôm đó, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục với 4.176 người, nâng tổng ca nhiễm trên toàn quốc lên 248.852.

Ngày 21/9, học sinh ở quận Bogor, thành phố Java, Indonesia, phải ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một bé gái dùng điện thoại di động của mẹ để lên mạng nghe giảng. Trong hôm đó, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục với 4.176 người, nâng tổng ca nhiễm trên toàn quốc lên 248.852.

Ngày 13/9, tại Bosnia và Herzegovina, một lớp học được tổ chức ngoài trời. Học sinh đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1 m để tránh lây bệnh. Theo báo cáo của tổ chức từ thiện Save the Children, việc cắt giảm ngân sách giáo dục và nghèo đói do đại dịch có thể khiến ít nhất 9,7 triệu trẻ em toàn thế giới bỏ học.

Ngày 27/7, học sinh tại một trường ở Kashmir, Ấn Độ làm bài tập trên bãi cỏ. Để tránh nguy cơ nhiễm bệnh, nhà trường tổ chức lớp học ngoài trời cho học sinh. Do thiếu bàn học, trẻ phải tận dụng cặp sách để kê sách, vở.

Ngày 26/8, học kỳ mới tại bang Connecticut, Mỹ, sắp đến gần. Giáo viên chuẩn bị nước rửa tay, dán các ký hiệu trên sàn để hướng dẫn học sinh thực hiện biện pháp phòng dịch và giãn cách.

Ngày 13/6, học sinh trường trung học Kennett, bang New Hampshire, Mỹ, cùng cha mẹ đi cáp treo đến trường để nhận bằng tốt nghiệp. Học sinh và gia đình được yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện nguyên tắc giãn cách để đảm bảo an toàn.

Ngày 6/5, một trường trung học ở bang Illinois, Mỹ, tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh. Để tránh lây nhiễm bệnh, sinh viên tốt nghiệp lần lượt đến nhận bằng trong khán phòng trống. Người thân, bạn bè không được phép tham dự buổi lễ quan trọng này.

Đầu tháng 12, phụ huynh tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, lên chùa thắp hương, niệm Phật, mong cho con thi đậu đại học. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kỳ thi tuyển sinh đại học của Hàn Quốc (CSAT) bị hoãn đến ngày 3/12. Số thí sinh dự thi năm nay không vượt quá 500.000 người, nhiều em được bố trí phòng thi riêng do nhiễm bệnh hoặc đang cách ly. Kỳ thi năm 2020 được đánh giá kỳ lạ nhất trong lịch sử thi đại học tại quốc gia này.

Ngày 15/5, Yasmine Protho, học sinh trung học tại Georgia, Mỹ, đeo khẩu trang dự lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp của lớp nữ sinh chỉ có 9 người, tất cả đều đeo khẩu trang in ảnh chân dung cá nhân. Người thân tham dự buổi lễ bị hạn chế nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Ngày 22/4, ông Fred Hagg, giáo sư môn Nghệ thuật thị giác tại Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ, dạy học trực tuyến bên trong trang trại nhỏ ở Hulham. Lớp học vào kỳ học mùa xuân của ông Fred bắt đầu từ ngày 16/3. Khoảng 20 sinh viên tham dự lớp học.

Ngày 12/5, ở Caracas, Venezuela, một giáo viên đeo găng tay chữa bài tập cho học sinh. Theo AP, học sinh tại quốc gia này được cung cấp Internet để học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều em không có điện thoại, máy tính hoặc không thể truy cập Internet.

Một sinh viên đại học ở Louvain-la-Neuve, Bỉ làm bài kiểm tra tại sân vận động. Theo AFP, sinh viên được chọn làm bài tại nhà hoặc đến trường thi.

Minh Thúy

Theo CNN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/buc-tranh-giao-duc-the-gioi-am-dam-vi-covid-19-post1161891.html