Bức tranh của danh họa người Anh xác lập kỷ lục mới

Một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng người Anh David Hockney đã được định giá là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thể giới của một nghệ sĩ khi còn sống.

Theo nhà đấu giá Christie's, bức Chân dung của một nghệ sĩ (Portrait of an Artist), hay còn được biết với tên Hai người bên hồ bơi (Pool With Two Figures) của họa sĩ 81 tuổi này hiện có giá trị khoảng 80 triệu USD.

Trước khi được đưa ra đấu giá tại New York (Mỹ) vào giữa tháng 11 tới đây, bức tranh sẽ được triển lãm một số nơi như Hồng Kông, London hay Los Angeles để công chúng chiêm ngưỡng.

Kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2013 thuộc về họa sĩ đương đại người Mỹ Jeff Koons với tác phẩm điêu khắc Con chó bong bóng (Balloon dog) được một người ẩn danh mua với giá 58,5 triệu USD cũng tại một cuộc đấu giá của nhà Christie's.

 Tác phẩm Chân dung của một nghệ sĩ đang được triển lãm tại nhà đấu giá Christie's.

Tác phẩm Chân dung của một nghệ sĩ đang được triển lãm tại nhà đấu giá Christie's.

Ông Alex Rotter, đồng Chủ tịch mảng nghệ thuật hậu chiến và đương đại của Christie's đánh giá, bức Chân dung của một nghệ sĩ là một trong những kiệt tác vĩ đại của hội họa hiện đại; đồng thời khẳng định, mức giá 80 triệu USD chỉ là được ước tính trong bối cảnh thị trường hiện tại. Trong vòng 10, 15 hay 20 năm tới, nếu người sở hữu bán, họ sẽ mua lại và bán với giá cao hơn.

Bức tranh này được David Hockney sáng tác vào năm 1972 và hàm chứa một câu chuyện của mình. Theo tác giả, ông từ nước Anh chuyển sang sống tại California vào những năm 1960. Ông bắt đầu được biết đến qua những bức tranh vẽ hồ bơi, thứ hiếm có ở nước Anh lúc bấy giờ, nhưng lại quá thừa thãi ở California đến nỗi người dân ở đây rất thích những bức tranh ấy. Khi vẽ bức tranh này, ông vừa bị mất một mối quan hệ đã thân từ rất lâu, rơi vào cơn suy sụp tinh thần và thường xuyên cô lập mình ở trong nhà. Bức tranh đã thể hiện sự hời hợt của người đời, nỗi cô đơn và cô lập của người nghệ sĩ, và thậm chí diễn tả sự rối loạn nội tâm của tác giả-người đứng trên bờ-khi trông thấy một người đang vật lộn bơi dưới nước.

Nhà đấu giá Christie's cũng cho biết, đầu năm 2018, một bức tranh của họa sĩ David Hockney cũng được bán với giá 28,5 triệu USD, giúp tác giả củng cố vị trí của mình trong lĩnh vực nghệ thuật này.

Đến nay, ông đã thực hiện 400 triển lãm cá nhân và hơn 500 triển lãm nhóm. David Hockney là một người khá đa năng, khi ngoài vẽ tranh, ông còn là nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế sân khấu...

MINH ANH(theo The Guardian)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/buc-tranh-cua-danh-hoa-nguoi-anh-xac-lap-ky-luc-moi-549570