Bức tranh bị mất của Caravaggio sắp được bán đấu giá

Năm 2014, nhà đấu giá người Pháp Marc Labarbe nhận được điện thoại từ một người bạn. Một bức tranh, phủ đầy bụi và nhuộm màu do rò rỉ nước, trông giống như một thứ gì đó có giá trị được phát hiện trên gác mái của ngôi nhà ở thành phố Toulouse.

Năm 2014, nhà đấu giá người Pháp Marc Labarbe nhận được điện thoại từ một người bạn. Một bức tranh, phủ đầy bụi và nhuộm màu do rò rỉ nước, trông giống như một thứ gì đó có giá trị được phát hiện trên gác mái của ngôi nhà ở thành phố Toulouse. Labarbe lau chùi một trong những khuôn mặt được sơn bằng bông gòn và nước. Ông gửi bức tranh cho thẩm định viên nghệ thuật Eric Turquin ở Paris, và sau đó chờ đợi. 5 năm sau, Turquin xác định nó là một tác phẩm bị mất của bậc thầy người Italia Caravaggio có tên "Judith và Holofernes", được cho là vẽ vào năm 1607. Một cuộc họp báo tại Colnaghi tuần trước đã công bố bức tranh với thế giới và vào ngày 27-6 tới, Labarbe sẽ bán đấu giá nó ở Toulouse, với mức giá dự kiến lên tới 150 triệu EUR (171 triệu USD).

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_202946_buc-tranh-bi-mat-cua-caravaggio-sap-duoc-ban-dau-gia.aspx