Bục ống hút khói trước khi cháy cty Thép Hòa Phát khiến 3 người chết

Tại lò thổi số 2, Cty Thép Hòa Phát Hải Dương (Kinh Môn, Hải Dương) nơi xảy ra sự cố hỏa hoạn khiến 3 người tử vong ba ngày trước từng xảy ra sự cố bục đường ống dẫn khí khiến chất thải xả ra môi trường.

Công ty thép Hòa Phát có trụ sở tại xã Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) thời gian gần đây liên tiếp xảy ra sự cố hỏa hoạn. Mới đây nhất, khoảng 9h30 ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2, xảy ra sự cố cháy lò thổi số 2, Nhà máy luyện thép thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt thông tin ban đầu.

Danh tính 4 công nhân gồm: Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn).

Sau khi sự việc xảy ra, được biết, Công ty CP thép Hòa Phát đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia. Một ngày sau, 3 công nhân tử vong liên quan đến sự cố trên.

Hiện, Công an tỉnh Hải Dương, Công an Huyện Kinh Môn, Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra chính xác nguyên nhân sự cố cháy tại lò thổi số 2 này.

Khu vực lò cao số 2, nơi xảy ra sự cố.

Trước đó, liên quan đến video clip phản ánh của người dân xã Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) về việc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương xả khói, bụi giữa ban ngày gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân, trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Đức Đôn – Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết, đơn vị không cố tình xả thải.

Đây là sự cố bục đường ống hút khói tại lò cao số 2. Lò cao số 2 tuổi thọ có hạn và đến thời điểm sửa chữa do đó, thời điểm trên công nhân đang khắc phục sửa chữa thì xảy ra sự cố, khiến khói bụi thoát ra ngoài.

Về phản ánh khói bụi thoát ra môi trường khiến hoa màu của người dân bị bụi khói gây ảnh hưởng tới năng suất nông sản, ô nhiễm không khí, ông Đôn cho hay, do sự cố chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 phút nên chưa thể đánh giá mức độ ảnh hưởng tới môi trường.

Đơn vị chưa từng nhận được phản ánh nào của người dân về việc này. Trước khi thực hiện công tác sửa lò cao số 2, đơn vị có gửi văn bản thông báo về kế hoạch sửa chữa đến UBND xã Hiệp Sơn để thông báo cho người dân địa phương.

Theo ông Đỗ Đức Đôn, quy trình sản xuất tại nhà máy theo công nghệ tiên tiến, hiện đại, không hề có khói. Hình ảnh người dân địa phương ghi lại cột khói trắng hàng ngày là hơi nước bốc lên trong quá trình làm mát than cốc mà không phải khói.

Theo Tiền phong

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/buc-ong-hut-khoi-truoc-khi-chay-cty-thep-hoa-phat-khien-3-nguoi-chet-12260.html