Bức 'Hoa hướng dương' của Van Gogh bị ném súp cà chua

Hai người phụ nữ đã đổ hai hộp súp cà chua Heinz lên bức tranh 'Hoa hướng dương', một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của họa sĩ Vincent Van Gogh.

Bức ảnh do nhóm Just Stop Oil công khai về hai người biểu tình đã ném súp đóng hộp vào tác phẩm nổi tiếng "Hoa hướng dương" của họa sĩ Vincent Van Gogh tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Ảnh: AP.

Bức ảnh do nhóm Just Stop Oil công khai về hai người biểu tình đã ném súp đóng hộp vào tác phẩm nổi tiếng "Hoa hướng dương" của họa sĩ Vincent Van Gogh tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Ảnh: AP.

Ngày 14/10, những người phản đối biến đổi khí hậu tại Vương quốc Anh đã ném súp lên bức tranh "Hoa hướng dương" của họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh trong Phòng trưng bày Quốc gia của London để phản đối việc khai thác nhiên liệu hóa thạch. Khung tranh đã bị hư hỏng nhẹ.

Nhóm Just Stop Oil, vốn đã tổ chức các cuộc biểu tình trong hai tuần qua ở thủ đô London, cho biết, hai người phụ nữ đã đổ hai hộp súp cà chua Heinz lên bức tranh sơn dầu, một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của họa sĩ người Hà Lan và cũng là một trong năm phiên bản được trưng bày tại các bảo tàng và phòng trưng bày khắp thế giới.

Nhóm đã thu hút sự chú ý và bị chỉ trích nặng nề vì nhắm mục tiêu các tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Trước đó vào tháng 7, các nhà hoạt động của Just Stop Oil cũng đã hết sức chú ý đến bức tranh “Bữa tối cuối cùng” của họa sĩ Leonardo da Vinci tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia London và “The Hay Wain” của họa sĩ John Constable trong Phòng trưng bày Quốc gia.

"Có một số hư hỏng nhỏ đối với khung tranh, nhưng bức tranh không hề hấn gì", đại diện phòng trưng bày cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát cho biết, cả hai người phụ nữ đã bị bắt vì phạm tội hình sự và làm trầm trọng thêm hành vi xâm phạm.

Bức "Hoa hướng dương" của Van Gogh. Ảnh: CNN.

Phòng trưng bày Quốc gia, nơi lưu trữ một trong những bộ sưu tập tranh vĩ đại nhất trên thế giới, cho biết, bức 'Hoa hướng dương' ra đời từ năm 1888 và là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

"Đây là bức tranh thường được tái hiện trên thiệp, áp phích, cốc, khăn trà và văn phòng phẩm. Đó cũng là bức tranh mà họa sĩ Van Gogh tự hào nhất", Phòng ttưng bày Quốc gia cho biết trên trang web của mình.

Bức tranh có giá trị ước tính hơn 84 triệu USD.

Hà Anh (theo Reuters, AP)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/buc-hoa-huong-duong-cua-van-gogh-bi-nem-sup-ca-chua-5699411.html