Bức họa có mức giá kỷ lục trên sàn đấu giá châu Á

Một bức họa được sáng tác bởi họa sỹ mang hai quốc tịch Pháp-Trung, Zao Wou-Ki, mới đây đã được bán với mức giá kỷ lục 65 triệu USD, trở thành tác phẩm nghệ thuật có giá bán cao nhất ở khu vực châu Á.

Bức họa “Juin-Octobre 1985” của họa sỹ Zao Wou-Ki. (Nguồn: Sotheby).

Bức họa “Juin-Octobre 1985” của họa sỹ Zao Wou-Ki. (Nguồn: Sotheby).

Bức tranh trừu tượng có tên “Juin-Octobre 1985” giờ đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán đấu giá ở Hong Kong, Trung Quốc. Nó là một phần trong cuộc đấu giá mà hãng Sotheby tổ chức mới đây, trong đó tổng giá trị các tác phẩm bán ra đạt 200 triệu USD. Trong cuộc đấu giá, các tác giả châu Á gần như sánh ngang với những tên tuổi châu Âu, trong đó bức “Portrait of AE” của họa sỹ Nhật Bản Yoshitomo Nara có giá bán 3,4 triệu USD.

Tuy nhiên, chính bức “Juin-Octobre 1985” của Zao mới đạt mức giá kỷ lục trong đêm đấu giá. Có chiều dài tới 10 m, bức tranh sơn dầu này được bán ra với giá gần gấp đôi so với mức giá trung bình của các bức tranh của Zao - người đã qua đời vào năm 2013. Sinh ra ở Bắc Kinh sau đó chuyển tới Paris sau Thế chiến II, Zao vốn nổi tiếng nhờ có sự kết hợp kỹ thuật hội họa cổ điển của Trung Quốc với nghệ thuật tranh trừu tượng hiện đại của phương Tây.

Trong buổi đấu giá này, nghệ thuật phương Tây cũng được ưa chuộng, thu hút được tổng số tiền bán ra là 33,2 triệu USD. Bức họa “Buste d’hoome laure” của Pablo Picasso được trả giá cuối cùng là 7,8 triệu USD, dẫn đầu danh sách các tác phẩm nghệ thuật phương Tây được sáng tạo bởi các họa sỹ Mỹ và châu Âu, bao gồm Joan Mitchell, Gerhard Richter, Anish Kapoor và KAWS.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/buc-hoa-co-muc-gia-ky-luc-tren-san-dau-gia-chau-a-tintuc418955