Bức họa 2 thiếu nữ mặc áo dài 'cà khịa' nhau gây sốt MXH và nguồn gốc không phải ai cũng biết

Bức vẽ 2 thiếu nữ mặc áo dài, đang ngồi thưởng thức trà chiều cùng những câu nói 'cà khịa' nhau bỗng gây náo loạn cộng đồng mạng Việt Nam có nguồn gốc từ tác phẩm 'Thưởng trà' của danh họa Mai Trung Thứ.

Thời điểm cuối năm 2019, bức vẽ 2 thiếu nữ mặc áo dài đang ngồi thưởng thức trà chiều cùng những câu nói 'cà khịa' nhau bỗng gây náo loạn cộng đồng mạng Việt Nam. 'Người người, nhà nhà' đã thi nhau biến tấu bức ảnh với nội dung vô cùng sáng tạo và hài hước.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đây là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 - Mai Trung Thứ.

Danh họa Mai Trung thứ trong phòng tranh của mình tại Vanves, Pháp năm 1964. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Danh họa Mai Trung thứ trong phòng tranh của mình tại Vanves, Pháp năm 1964. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Mai Trung Thứ hay Mai Thứ (1906-1980) quê ở làng Do Nha, huyện An Dương, Hải Phòng. Ông là một trong nhóm tứ kiệt của nền hội họa Việt Nam.

Phần lớn cuộc đời ông sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm tranh lụa về đề tài phụ nữ, trẻ em, cuộc sống thường ngày…

Trong thập niên 1930, cùng với một số họa sỹ khác, Mai Trung Thứ tham gia trưng bày tranh ở nhiều nước trên thế giới như ở Italia, Bỉ, Mỹ và ở Pháp nơi ông đến định cư sau này.

Bức ảnh chế hai chị em 'cà khịa' nhau đang gây sốt mạng xã hội được lấy từ tác phẩm “Thưởng trà” của danh họa. Thậm chí, bức ảnh này còn trở thành ý tưởng để dựng nên quảng cáo cho nhãn hàng tại Việt Nam. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Không chỉ bức “Thưởng trà” được mang ra biến tấu theo phong cách hài hước, nhiều tác phẩm khác của họa sĩ quê Hải Phòng cũng được chia sẻ và nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, chẳng hạn như bức “Năm cô gái trẻ”. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Bức “Thiếu nữ ngủ” với hình ảnh nhân vật đang tựa đầu trên quyển sách cũng được dân mạng chế thành những sĩ tử mệt mỏi khi ôn thi, học hành. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Bức ảnh chế “giận tím người” cũng có nguồn gốc từ bức họa có tên Femme a la robe orange của họa sĩ Mai Trung Thứ, được vẽ năm 1937. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Bức họa Femme a la robe orange của họa sĩ Mai Trung Thứ thực tế có nhân vật nữ bận áo dài màu cam. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Bức Say ngủ (Le Sommeil) của danh họa cũng được dân mạng chế lại hài hước. Được biết, bức họa này từng được bán với giá gần 7,4 tỉ đồng trong phiên đấu giá Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại hồi tháng 5/2019. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Bức họa “Tập viết” được danh họa vẽ vào năm 1956 cũng được dân mạng biến tấu thành người chị chỉ dạy em học bài nhưng theo phong cách hài hước, dễ thương. (Ảnh: Wikipedia/Pinterest)

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/nguon-goc-buc-hoa-2-thieu-nu-mac-ao-dai-ca-khia-nhau-gay-sot-mxh-6761469.html