Bục đường ống công ty xi măng, 7.000 lít dầu tràn phủ đen mặt sông

Công ty xi măng ở Hải Phòng đang sấy lò thì sự cố bục đường ống xảy ra khiến hơn 7.000 lít dầu tràn ra ngoài.

Hàng nghìn lít dầu tràn ra ngoài khiến sông Thoát bị phủ đen bề mặt. - Ảnh: Zing.vn

Hàng nghìn lít dầu tràn ra ngoài khiến sông Thoát bị phủ đen bề mặt. - Ảnh: Zing.vn

Theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, sáng 10/11, công ty xi măng Chinfon Hải Phòng có trụ sở tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tổ chức sấy lò. Khoảng 3h sáng cùng ngày đường ống dẫn dầu bị bục, dầu tràn ra sông Thoát gây ô nhiễm môi trường.

Tại hiện trường, dầu tràn ra phủ đen mặt sông trên diện tích rộng.

Chiều 11/11, lực lượng xử lý môi trường của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đang tập trung thu gom lượng dầu trên mặt sông.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng cho biết, sự cố trên khiến hơn 7.000 lít dầu dùng để đốt lò tràn ra ngoài môi trường. Trong đó, hơn 5.000 lít tràn ra sông. Hiện, đơn vị đã đặt các phao trên sông để cố định vị trí dầu tràn.

"Đây là sự cố không mong muốn, công ty sẽ cố gắng hạn chế những ảnh hưởng đối với môi trường”, vị này nói.

Hiện, nguyên nhân sự cố đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hải Phòng điều tra.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/buc-duong-ong-cong-ty-xi-mang-7000-lit-dau-tran-phu-den-mat-song-159347.html