Bức ảnh cô giáo đeo găng tay khi giảng gây bão mạng và dòng 'caption' khiến ai cũng ngạc nhiên

Rất hiếm khi chúng ta thấy thầy cô đeo găng tay khi cầm phấn ghi bài giảng trên bảng. Vậy nên một bức ảnh chụp cảnh giáo viên cầm viên phấn viết những chữ đầu tiên trên bảng khi đang xài bao tay nilon khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

Bảng đen, phấn trắng vẫn là những thứ thân thuộc nhất với thầy cô. Cả cuộc đời họ, viên phấn là thứ suốt đời dùng đến, ngày này qua tháng khác.

Thầy cô ai cũng quen với bụi phấn, bên tay phải thường hao mòn vì phấn trắng… Vậy nhưng ít ai lên lớp mà đeo thêm bao tay. Thế nên bức ảnh mới đây lan truyền trên mạng chụp lại khoảnh khắc đó lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất không phải là bức ảnh cô giáo đeo bao tay nilon khi viết bảng mà chính là dòng caption đầy tính châm chọc: “Khi bạn vừa được crush nắm tay nhưng lại phải đi dạy”.

Phía dưới phần bình luận, dân mạng nổ ra cuộc tranh luận khá gay gắt. Theo nhiều ý kiến, dù biết “chủ thớt” có ý bông đùa nhưng trò đùa này lại có vẻ khá tai quái và không hề đúng sự thật.

Bức ảnh chia sẻ trên mạng chỉ trong thời gian ngắn đã nhận về gần 10k lượt thích.

Bức ảnh chia sẻ trên mạng chỉ trong thời gian ngắn đã nhận về gần 10k lượt thích.

Hầu hết học sinh của nữ giáo viên đều cho rằng, chỉ vì cô giáo dị ứng phấn, mỗi lần chạm vào phấn trắng là tay lại sưng, ngứa rất khó chịu. Bụi phấn chạm vào đâu là họ cảm giác ngứa rõ rệt tới đó.

Thế mới biết, chỉ là việc dùng phấn trắng những tưởng rất đơn giản nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới thầy cô. Không chỉ đối với người bị dị ứng, các thầy cô khác cũng nhiều khi vì hít phải bụi phấn mà bị viêm họng, viêm đường khí quản…

“Crush nắm tay cái gì… đùa có tâm tí đi nhé bạn, cô bị dị ứng phấn thôi”, bạn T.M bình luận.

“Thương cô quá, mình cũng bị dị ứng phấn nên mình rất hiểu”, một nickname chia sẻ.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/buc-anh-co-giao-deo-gang-tay-khi-giang-gay-bao-mang-va-dong-caption-khien-ai-cung-ngac-nhien-3983207.html