Bữa trưa lúc xế chiều sau cuộc họp trực tuyến cao điểm dịch ở Hải Dương

Khi cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo TP Hải Dương với cơ sở kết thúc, 5 cán bộ của Sở TT&TT Hải Dương mới xin phép đi ăn trưa. Đồng hồ lúc đó điểm 6h chiều.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung hơn 20 người.

Bí thư Thành ủy Lê Đình Long cho hay, thành phố có 25 phường xã, chia làm 10 cụm điểm tương ứng với hơn 50 vạn dân.

Nội dung chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống dịch cần đến được với 100 cán bộ ở các ngành và cấp xã phường. Từ đó nghe cơ sở báo cáo tình hình thực tế, phản hồi những tồn tại để thành phố có chỉ đạo kịp thời.

“8h30 sáng qua, gọi điện cho anh Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TT&TT, tôi nói, chúng ta cần họp trực tuyến đến các đầu cầu ở xã, phường vào 5 tiếng nữa để mở đợt cao điểm chống dịch. Anh Thắng khẳng định Sở sẽ kết nối được cuộc họp trực tuyến", ông Lê Đình Long nói.

Sau khẳng định đó, Thành ủy thông báo tới các địa phương, đúng 13h30 cuộc họp vẫn diễn ra, chỉ khác là họp trực tuyến.

 Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long tại cuộc họp trực tuyến chống dịch

Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long tại cuộc họp trực tuyến chống dịch

Đầu cầu phường Việt Hòa

Vì gấp gáp, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương vội họp online với cấp dưới. Nhận lệnh, đội phản ứng nhanh gồm 5 cán bộ của Sở lập tức đến từng điểm cầu để lắp đặt thiết bị, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Ông Thắng cho biết, phần mềm Sở sử dụng là sản phẩm công nghệ do đơn vị lập trình với sự hỗ trợ của VNPT chi nhánh Hải Dương.

Phần mềm này có thể cài đặt lên tất cả các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

Cán bộ xã, trưởng thôn hay lãnh đạo tỉnh có thể ngồi tại phòng làm việc, ở nhà hay đi cơ sở vẫn có thể dự họp.

"Khi cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo TP Hải Dương với cơ sở kết thúc, nhóm cán bộ tham gia vận hành nhắn tin cho tôi là đã hoàn thành nhiệm vụ và xin phép đi ăn trưa. Lúc đó là 18h chiều”, ông Thắng chia sẻ.

Cuộc họp từ trụ sở Thành ủy với các thiết bị đơn giản, nhỏ gọn

Chủ tịch phường Phạm Ngũ Lão Nguyễn Thị Sâm nhận xét: “Sở TT&TT cử cán bộ xuống tận nơi hỗ trợ và túc trực cho đến tận chiều muộn, giúp phường vận hành buổi làm việc. Phần mềm đơn giản, dễ hiểu, chúng tôi ngồi tại phường mà như lên họp trực tiếp cùng lãnh đạo".

Sau cuộc họp, đêm qua, toàn TP Hải Dương đã ra quân đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bua-trua-luc-xe-chieu-sau-hop-truc-tuyen-dich-virus-corona-o-hai-duong-629012.html