Bữa tiệc đa sắc của điện ảnh châu Âu

Từ ngày 19/5-4/6, Liên hoan phim châu Âu (EUFF) lần thứ 22 tại Việt Nam chính thức diễn ra với 19 bộ phim đặc sắc từ 19 quốc gia châu Âu.

19 bộ phim của điện ảnh châu Âu đương đại được chiếu miễn phí trong dịp này. (Ảnh ban tổ chức cung cấp)

19 bộ phim của điện ảnh châu Âu đương đại được chiếu miễn phí trong dịp này. (Ảnh ban tổ chức cung cấp)

Nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn cũng được tổ chức song song hoạt động chiếu phim miễn phí tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật.

Sự kiện lễ khai mạc Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội tối 21/5, tại Huế (20/5) và Thành phố Hồ Chí Minh (19/5).

Liên hoan phim do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án Tiếp cận Công chúng của EU (EUPOP) cùng sự tham gia của Đại sứ quán các nước thành viên EU và các Trung tâm Văn hóa châu Âu tại Việt Nam.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti phát biểu khai mạc sự kiện tại Hà Nội tối 21/5. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu tại buổi khai mạc tại Hà Nội, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti chia sẻ: “Là nơi ra đời của nghệ thuật điện ảnh, châu Âu luôn được biết đến với những bộ phim tuyệt vời từ mọi khu vực địa lý. Dù năm nay đã là phiên bản thứ 22 của EUFF tại Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng khi vẫn có thể giới thiệu rất nhiều phẩm điện ảnh châu Âu đương đại được giới phê bình đánh giá cao, đáng nhớ, luôn nhiều điều mới mẻ, cảm động, và nhiều giá trị nhân văn”.

Tác phẩm được chọn chiếu mở màn là bộ phim Bỉ “Tình bạn” (tựa tiếng Anh: “Close”). Phim đã đoạt Giải thưởng lớn của ban giám khảo (Grand prix, giải thưởng danh giá thứ nhì sau Cành cọ vàng - Palme d'Or) tại Liên hoan phim Cannes năm 2022.

Bên cạnh đó, “Tình bạn” còn được đề cử các hạng mục: Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2023, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu Vàng (Golden Globes) 2023 và loạt chiến thắng, đề cử tại các liên hoan phim quốc tế khác.

Theo thông tin giới thiệu của ban tổ chức, nhân vật chính trong phim là hai cậu bé 13 tuổi: Léo và Rémi. Hai người bạn thân thiết và tưởng chừng không thể tách rời. Một sự cố bất ngờ xảy ra khiến họ không còn là bạn nữa. Bộ phim đưa ra những thông điệp sâu sắc về tình bạn và trách nhiệm.

Chương trình chiếu phim của EUFF 2023 giới thiệu những câu chuyện từ các bối cảnh không gian-thời gian khác nhau. Liên hoan phim đưa đến cuộc gặp gỡ với một nhóm nhân vật muôn vẻ: thành viên trong gia đình, những gương mặt thể thao, nghệ sĩ, nhà văn, người nhập cư, những người bạn thân, những người chưa quen biết. Họ thực hiện những chuyến phiêu lưu đáng nhớ trải khắp châu Âu, khám phá về căn tính, cộng đồng và di sản. Qua điểm nhìn của họ, châu Âu xuất hiện trong sự đa sắc rực rỡ của thấu kính vạn hoa.

Khán giả Hà Nội hào hứng trong buổi chiếu phim mở màn. (Ảnh ban tổ chức cung cấp)

Đến với EUFF 2023, khán giả có cơ hội theo chân cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình, qua các phim như “Tình bạn” (Bỉ), “Bí kíp luyện ruồi” (Pháp), “Dịu dàng” (Hungary), “Chuyện tình cô gái du mục” (Slovakia), “Người phụ nữ trên tầng áp mái” (Ba Lan), “Chiếc vòng cổ” (Romania), hay “Xin đừng quên tôi” (Slovenia).

Những thông điệp truyền cảm hứng về niềm tin vào bản thân hay sự hàn gắn được thể hiện qua các phim tâm lý tình cảm như “Hoa hậu tỉnh lẻ” (Đan Mạch), “Hẹn hò cùng Amber” (Ireland), “Tuổi trẻ của Tove Jansson” (Phần Lan), “Bên rìa thế giới” (Áo), “Ivie đáng mến” (Đức), “Người cha” (Bulgaria); hay qua những bộ phim với đề tài thể thao như “Những nhà vô địch” (Tây Ban Nha) và “Tôi là Zlatan” (Thụy Điển).

Người xem cũng sẽ được trải nghiệm các bối cảnh lịch sử đa dạng qua các phim như “Thần ưng trỗi dậy” (Ukraine), “Khi bóng tối dâng” (Cộng hòa Séc), “Tôi vẫn ổn” (Italia), và “Báo thù” (Hà Lan).

Sau mỗi buổi chiếu phim sẽ có các phiên thảo luận về phim với sự điều phối của các nhà báo, chuyên gia phê bình điện ảnh. Ngoài ra còn có cuộc thi “Viết bài đánh giá phim” tạo ra một không gian để người xem có thể tương tác và thể hiện suy nghĩ và cảm xúc về các bộ phim, thông qua mạng xã hội.

Khán giả quan tâm có thể tìm thông tin chi tiết về lịch chiếu phim, nội dung phim, địa điểm chiếu phim và phát vé mời tại website https://www.engage.eu/euff-vn-2023 hoặc trang sự kiện: https://www.facebook.com/events/151149734583076/

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bua-tiec-da-sac-cua-dien-anh-chau-au-post753986.html