Bữa nhậu thành bữa.. máu

Ấm ức vì hai cái tát của bạn nhậu, Vĩ đã trở về nhà thủ sẵn con dao dài 45cm trong người. Sau khi gặp Cường, Vĩ đã rút dao đâm vào bụng của Cường. Sau đó hai bên tiếp tục xô xát, thấy vậy mọi người đến can ngăn và đưa Cường đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn xã Kông Bờ La, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khiến một người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/4, đối tượng Trần Quốc Vĩ (SN 1993, ngụ thôn 2, xã Kông Bờ La) đến nhà anh Tường cùng thôn để tham gia liên hoan sau khi được thanh toán tiền công bốc mía. Tại nhà Tường nhóm Vĩ gồm có 9 người ngồi nhậu chung. Sau một hồi nhậu no say, đến khoảng 19h giữa Vĩ và Cường bắt đầu xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Tại bàn nhậu, Cường tát Vĩ 2 cái nhưng được mọi người căn ngăn nên Vĩ bỏ về nhà. Sau khi về nhà Vĩ thấy ấm ức nên xuống bếp lấy 1 con dao nhọn (dài 45 cm) thủ trong người ý định sẽ tìm Cường để trả đũa. Khi Vĩ đi ra đường thì gặp Cường đang chạy xe máy ra về. Lúc này, Cường dừng xe đi đến chỗ Vĩ để nói chuyện. Lúc này, Vĩ rút sao thủ sẵn trong người đâm 1 nhát vào bụng bên phải Cường. Sau đó, Vĩ thả dao xuống đất rồi đấm vào mặt Cường. Lúc này, Cường dùng tay bóp cổ Vĩ rồi vật xuống hàng rào.

Thấy hai người đánh nhau nên những người bạn cùng nhậu chạy đến căn ngăn đưa Cường đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng Cường tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Về phần Vĩ sau khi đâm Cường chạy về nhà ngồi sau đó bị lực lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở để lấy lời khai. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy đinh của pháp luật.

Nguyễn Chính - Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bua-nhau-thanh-bua-mau-68589.html