Bùa ngải rao bán tràn lan trên mạng xã hội: Cẩn thận rước họa vào thân

Lợi dụng tâm lý tin vào thần linh, mong muốn cầu may mắn, tài lộc của một bộ phân người dân, ngày nay, hàng loạt các trang kinh doanh, buôn bán bùa ngải đã xuất hiện trên mạng xã hội. Với những lời quảng cáo mùi mẫn, lọt tai, nhiều người nhẹ dạ cả tin đã bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng để mua cho mình một thứ bùa.

Nhan nhản các loại bùa

Từ ngàn xưa, bùa chú đã xuất hiện trong sách kinh của nhiều tôn giáo. Theo quan niệm dân gian, mục đích ban đầu của các loại bùa chú này là để cầu an, giúp cho thân tâm, gia đình yên ổn hoặc để trị bệnh, trừ tà, phá bùa yếm đối… Tuy nhiên theo thời gian, khi niềm tin vào sức mạnh của bùa chú ăn sâu bắt rễ vào lòng tin của nhiều người thì cũng có không ít đối tượng xấu lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi bất chính và tuyên truyền mê tín dị đoan.

Các loại bùa chú được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

Các loại bùa chú được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ mà đặc biệt là mạng xã hội, việc xem bói, xin bùa đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các tin đồ không cần mất thời gian, công sức đến đến các địa điểm tâm linh như đền chùa miếu mạo, như trước mà giờ đây chỉ cần ngồi nhà lướt chuột, đặt hàng mà thôi.

Minh chứng dễ thấy nhất, chỉ cần lên Google hay vào trang mạng cá nhân Facebook gõ từ khóa “mua bùa ngải” chúng ta dễ dàng có được hàng nghìn kết quả. “Bùa ngải” được rao bán có nguồn gốc khá đa dạng, từ Thái Lan, Miên - Khơme - Campuchia với đủ loại, từ “bùa” làm ăn, “bùa” cầu trúng số độc đắc, xin lô đề, “bùa” may mắn cầu tài lộc, “bùa yêu”...

Một trong những loại bùa được ưa chuông nhất hiện nay và được các tín đồ truyền tai nhau là vô cùng linh nghiệm, đáng sợ chính là bùa Búp bê Thái, hay còn gọi là Kuman Thong. Theo các “tín đồ”, Kuman Thong tạo ra từ lòng trắc ẩn đối với nỗi đau khổ của những đứa trẻ vì thiếu điều kiện để được tái sinh vào nơi tốt hơn (thực chất là được chế tạo bởi các bào thai chết lưu).

Các “thầy” sẽ giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương này bằng cách đưa chúng vào một nơi tạm thời để trú ẩn như mặt dây chuyền họa tiết hoặc bức tượng nhỏ hình em bé… Kuman Thong có thể làm điều tốt hay xấu tùy theo mong muốn của chủ sở hữu. Cách sử dụng bùa này cũng rất công phu, người ta phải lập bàn thờ, không bao giờ được bỏ đi.

Dù phức tạp và rùng rợn nhưng được đồn thổi rất linh nghiệm nên nhiều người săn lùng. Trên các trang mạng thì hàng này được coi là hàng Vip, họ còn lập cả một diễn đàn cách sử dụng, kinh nghiệm “nuôi Kuman Thong đúng cách”. Đại đa số thành viên đều xem Kuman Thong như con và lên án những ai chỉ trích loại búp bê này. Giá của búp bê Kuman Thong dao động từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng, tùy vào chất liệu.

Trên một trang mạng xã hội có tên “Thế giới bùa ngải” với hơn 4.719 lượt theo dõi, đây là một trang Facebook công khai với số lượng follow khá lớn. Quản trị viên của trang này thường xuyên đăng tải dòng trạng thái với mục đích rao bán đủ loại bùa ngải. Cụ thể dưới một bài đăng có nội dung “ Bán bột ngải yêu, ngải nói, ngải thu hút tài lộc, ngải nàng thâm – ngải đen, ngải thu hút khách cho doanh nghiệp”…

Công việc làm ăn khó khăn do bị đối thủ yểm bùa, thầy giải bùa, làm bùa phát lộc, bùa cầu tài, làm ăn thuận lợi, có duyên với khách, buôn may, bán đắt… Liên hệ thày làm bùa 0967xxxxxx”. Ngay lập tức phía dưới có rất nhiều người vào bình luận hỏi giá các loại bùa và chia sẻ dòng trạng thái này.

Nhập vai một khách hàng cần tìm mua bùa yêu và bùa công danh sự nghiệp, phóng viên nhắn tin cho trang facebook này và được tư vấn hết sức kỹ lưỡng. Theo đó, thầy sống ở Bắc Ninh, có bán đầy đủ các loại bùa với mức giá từ 3,5 triệu đồng. Đối với bùa công danh sự nghiệp, khách hàng chỉ cần mang theo bên người còn với bùa yêu thì đốt đi sau đó cho đối phương ăn.

Đảm bảo sau 7 - 15 ngày bùa sẽ có tác dụng. Khách hàng có thể tới mua bùa trực tiếp hoặc nếu ở xa thì thầy sẽ chuyển tận nơi theo đường bưu điện. Trước khi làm bùa chỉ cần cho thầy thông tin cá nhân và chuyển khoản một phần tiền để đặt cọc. Phần còn lại thầy gửi thu phí. Ngoài ra trên trang facebook này cũng thường xuyên đăng tải các giấy tờ, hóa đơn mà khách hàng đặt mua bùa để khẳng định độ tin cậy về các loại bùa ngải của mình.

Bên cạnh những trang Facebook công khai, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hội nhóm bí mật không chỉ để buôn bán mà còn là nơi để bàn luận, giải quyết các thắc mắc về bùa ngải, nuôi ngải, gỡ ngải, thậm chí còn kinh doanh thêm cả xem tướng số, phong thủy… Nổi bật nhất là nhóm “Bùa ngải và Tâm Linh” với hơn 85.000 lượt theo dõi. Tất cả các chủ tài khoản rao bán các loại bùa ngải đều khẳng định chắc như đinh đóng cột là sản phẩm của họ rất linh nghiệm. Những chiếc bùa này được thỉnh ở những chốn linh thiêng hoặc do những pháp sư, thầy cúng cao tay.

Dù chưa biết đúng sai, hiệu nghiệm thế nào nhưng đại đa số những người tham gia vào các trang facebook hay hội nhóm về bùa ngải này đều tỏ ra rất tin tưởng và sùng bái về công dụng của nó.

Vi phạm pháp luật

Với hai từ “bùa ngải” tự nó đã mang sắc thái tâm linh huyền bí, cộng thêm những câu chuyện li kỳ được thêu dệt từ dân gian nên dù chưa có sự kiểm chứng nào về tác dụng của nó nhưng dường như đây vẫn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều đối tượng xấu lợi dụng để kinh doanh, buôn bán, trục lợi cá nhân.

Trên thực tế, đã có những người vì tin vào các loại bùa này mà dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Chị Nguyễn Thị Thanh Trang (Chùa Láng, Đống Đa) chia sẻ: “Trước kia tôi rất tin vào các loại bùa, đặc biệt là Kuman Thong. Sau khi việc làm ăn buôn bán của gia đình bị chững lại, tôi lang thang trên mạng tìm hiểu về các giải pháp cải thiện tình trạng kinh doanh (theo tâm linh) thì thấy người ta bảo nuôi Kuman Thong sẽ giúp làm ăn đạt thì lập tức đặt mua 1 một em với giá hơn 5 triệu đồng. Thầy dặn gì đều làm theo hết, chăm sóc nâng niu hơn cả con đẻ. Thể mà nuôi tận 2 năm chẳng có kết quả gì không nghe được giọng nói hay mơ thấy “con” lần nào. Việc làm ăn ngày càng đi xuống do chỉ tập trung vào chăm “con””.

Chị Phạm Thị An (Bạch Mai, Hai Bà Trưng) cũng từng là nạn nhân của bùa ngải bức xúc kể: “Thời sinh viên tôi có yêu một anh khóa trên. Dù người yêu tôi hằng ngày vẫn quan tâm chiều chuộng nhưng do bản tính đa nghi lại hay ghen, sợ người yêu lăng nhăng bên ngoài nên đã đặt mua bùa yêu của một thầy trên mạng. Chẳng biết hiệu nghiệm tới đâu nhưng sau khi mua về cho người yêu dùng thì chính mình lại mất ăn mất ngủ vì quá lo lắng. Kết quả cuối vùng vẫn là chia tay vì anh ấy không chịu nổi tính cách bất thường của tôi”.

Từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, chị An đưa ra lời khuyên đối với các bạn nữ: “Tôi khuyên tất cả các chị em đừng bao giờ tin vào bùa ngải. Hãy để mọi sự tự nhiên. Hiện nay có nhiều loại thầy rởm lắm, họ lừa cho mình tán gia bại sản, hằng tháng cứ phải mang tiền đến cho nó. Không biết có linh nghiệm hay không nhưng đã làm bùa ngải là làm việc xấu rồi, mình sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt”.

Câu chuyện về bùa ngải có thực sự linh nghiệm hay không vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng với tình trạng buôn bán không kiểm soát, giao dịch bí ẩn, đưa thông tin quảng cáo là hoàn toàn vi phạm pháp luật.

Liên quan đến hành vi mua, bán “bùa ngải”, theo chuyên gia luật Bùi Gia Duy (Công ty luật DLS), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã nêu rõ, mọi người dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.Tuy vậy, việc hành nghề mê tín dị đoan trong đó có cả việc kinh doanh “bùa ngải” là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ, hậu quả mà đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 320 BLHS 2015 quy định, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm chết người; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 3 -10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng.

“Để ngăn chặn hành vi lợi dụng yếu tố tâm linh để trục lợi bất chính, cơ quan chức năng cần sớm có các quy định chi tiết, cụ thể về vấn đề này, đặc biệt là chế tài xử lý đối với các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, để tránh “tiền mất, tật mang”, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, không nên tin vào những lời đồn thổi mất tiền mua “bùa ngải”, kẻo lợi đâu chẳng thấy lại rước họa vào mình” - Luật sư Duy chia sẻ.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bua-ngai-rao-ban-tran-lan-tren-mang-xa-hoi-can-than-ruoc-hoa-vao-than-88414.html