Bù nước vào khoang tàu để trộm cắp than

Lợi dụng những sơ hở trong quá trình nhập và xuất khẩu than cho Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam, các đối tượng đã thông đồng với nhau thực hiện vụ trộm cắp gần 100 tấn than.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 2-3 cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, lợi dụng những sơ hở trong quá trình nhập và xuất khẩu than cho Tập đoàn công nghiệp - than khoáng sản Việt Nam từ cảng Làng Khánh (Quảng Ninh) đến Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương), các đối tượng đã thông đồng với nhau thực hiện vụ trộm cắp gần 100 tấn than.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Kinh Thầy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện 11 đối tượng đang có hành vi xúc than từ xà lan HP – 4727 thuộc đoàn tàu đẩy có BKS đầu máy TĐ39-CG, HP 4615, sang tàu BKS: HD – 1652 do lái tàu Phan Văn Tuyến (SN 1968, địa chỉ Ninh Xá, Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương) điều khiển.

Ngoài ra, còn phát hiện tàu mang BKS HNA – 0342 do lái tàu Vũ Hữu Cảng (SN 1965, HKTT thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương) neo đậu giữa 2 xà lan của đoàn tàu đẩy (gồm xà lan HP – 4728 và HP4729), có nhiều dấu hiệu nghi vấn...

Tổ công tác đã lập biên bản và tiến hành tạm giữ tàu đẩy TĐ39-CG, HP 4615 đẩy theo các xà lan HP – 4727 , HP – 4728, HP – 4729, HP – 4730; tàu BKS: HNA – 0342; tàu BKS: HD – 1652 và toàn bộ số than trên tàu. Vụ việc được Phòng CSGT bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT để tiếp tục xác minh làm rõ.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm Phan Văn Tiến (SN 1977, nơi cư trú: thôn Vũ Xá, xã Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) là thuyền trưởng tàu đẩy TĐ39-CG, HP 4615 đẩy 4 xà lan HP – 4727 , HP – 4728, HP – 4729, HP – 4730 của công ty TNHH vận tải và dịch vụ Châu Giang, trụ sở tại số 669 tổ đường 5/4 P. Hùng Vương, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Các thủy thủ gồm: Phan Văn Tiến (SN 1977, HKTT Tiền Hải, Thái Bình), thuyền trưởng; Phạm Văn Tuấn (SN 1977, HKTT Xuân Trường, Nam Định), thuyền phó; Phạm Văn Thuyên (SN 1975, HKTT phường Bích Đào, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình), máy trưởng; Bùi Văn Mừng (SN 1997, HKTT Nho Quan, Ninh Bình); Ngô Đăng Bún (SN 1969, HKTT Quảng Yên, Quảng Ninh); Đinh Văn Thực (SN 1964, HKTT tại Giao Thủy, Nam Định); Lại Văn Chất (SN 1977, HKTT Kiến Xương, Thái Bình).

Qua điều tra xác định: Ngày 23-1, Phan Văn Tiến nhận nhiệm vụ vận tải 3.083,63 tấn than cám, từ cảng Làng Khánh – Hòn Gai – Quảng Ninh đến Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (đây là hàng của Tập đoàn công nghiệp – than khoáng sản Việt Nam bán cho công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại).

Do quen biết từ trước và biết Hoàng Đình Hạt (SN 1971, ở Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, Tp. Hải Dương) thu mua than trộm cắp nên giữa tháng 1-2019, Phan Văn Tiến gọi điện thoại cho Hạt, hai bên thống nhất giá than trộm cắp được mà Tiến sẽ bán cho Hạt là 950.000 đồng/tấn than.

Khoảng hơn 8h ngày 25-1, Tiến liên hệ với Hạt thông báo việc tàu TĐ39 – CG neo đậu tàu tại đoạn sông Kinh Thầy, thuộc địa phận xã Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Hạt và Tiến thống nhất với nhau lấy 100 trấn than từ xà lan.

Để chuẩn bị người và phương tiện trộm cắp than, Hạt đã liên lạc với Phan Văn Tuyến (SN 1968, HKTT: Ninh Xá, Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương) là chủ tàu HD 1652 và Vũ Hữu Cảng (SN 1965, là chủ tàu HNA – 0342), bảo Tuyến và Cảng lái tàu đến cập mạn xà lan theo tàu đẩy TĐ39-CG để cho người xúc than từ xà lan xuống tàu.

Hạt thỏa thuận trả cho Tuyến và Cảng mỗi người 3.000.000 đồng cho lần vận chuyển này. Sau đó, Hạt gọi điện thoại cho Vũ Đức Cảnh (SN 1970, nơi cư trú Nam Sách, Hải Dương) và nhờ Cảnh gọi người để tối đi xúc than. Cảnh đồng ý. Hạt bảo Cảnh liên lạc với Vũ Hữu Cảng để Cảng dùng tàu HD 1652 chở người ra xà lan xúc than. Bản thân Hạt không đến chỗ xà lan để lấy than mà ở nhà chỉ đạo qua điện thoại.

Vũ Đức Cảnh đã liên lạc với Trần Minh Lợi (SN 1971); Trần Chinh ( SN 1969); Trần Ngọc Thụy (SN 1984); Đoàn Văn Tý (SN 1957, cùng ở Nam Sách, Hải Dương); Vũ Hữu Thanh (SN 1968); Phạm Đình Hưng (SN 1970); Lê Văn Đạt (SN 1982); Nguyễn Văn Quân (SN 1985, cùng ở xã Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương); Lê Văn Thuyết (SN 1985, ở Nam Sách, Hải Dương); Lã Quý Nho (SN 1976, ở Hải Dương) và bảo những người này đi xúc than.

Thực hiện kế hoạch trên, khoảng 15h cùng ngày, theo yêu cầu của Tiến, các thủy thủ đã tháo chì, mở bạt phủ 4 xà lan, còn Tiến đi một mình cầm theo toàn bộ giấy tờ về số hàng vận tải đến nhà máy làm thủ tục chờ trả hàng.

Tại thời điểm phát hiện trên khoang tàu HNA 0342 có 66.180kg than, trên khoang tàu HD 1652 có 31.850kg than. Tổng khối lượng than các đối tượng trộm cắp là 98.030kg. Căn cứ kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hải Dương, xác định trị giá 98.030kg than bị chiếm đoạt là 169.297.810 đồng.

Theo lời khai của Phan Văn Tiến thì khi nhập than và xuất than, các cơ quan chức năng chỉ đong đếm trên cơ sở mức nước; không kiểm tra thực tế nên các đối tượng đã bơm nước sông trải đều lên khoang để bù vào lượng than đã trộm cắp.

Sau khi củng cố chứng cứ, Văn phòng Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 31- 1, đối với 10 bị can: Hoàng Đình Hạt, Phan Văn Tiến, Phạm Thanh Tuấn, Phạm Văn Thuyên, Bùi Văn Mừng, Lại Văn Chất, Đinh Văn Thục, Phan Văn Tuyến, Vũ Đức Cảnh, Vũ Hữu Cảng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ.

Xuân Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bu-nuoc-vao-khoang-tau-de-trom-cap-than-535040/