BTV Hoài Anh, Á hậu Phương Nhi thu hút trên sàn diễn

Tại đêm thứ 3 của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2022, nhiều khán giả hào hứng khi thấy BTV Hoài Anh trình diễn trên sàn runway.

“Mời quý vị ổn định chỗ ngồi, bật điện thoại ở chế độ rung, không di chuyển trước khi kết show” là lời nhắc nhở quen thuộc của MC Phí Linh trước khi mở màn buổi trình diễn thứ ba thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2022.

Đúng tinh thần chủ đề “Taste Of Heritage”, đêm diễn tối 26/11 chủ yếu nhấn vào những thiết kế mang giá trị truyền thống.

Nghịch lý nhạc diễn

Ánh đèn tắt, vòm ánh sáng duy nhất trên sân khấu dành cho nghệ sĩ đánh đàn tranh. Đây là hình ảnh đầu tiên khán giả được chứng kiến khi đêm diễn bắt đầu. Sau đó, nghệ sĩ múa đương đại thực hiện vũ đạo quanh sàn catwalk hình chữ U. Tất cả được dàn dựng bởi thương hiệu Metiseko của nhà thiết kế người Pháp.

Trong khi đó, thương hiệu áo dài truyền thống La Sen Vũ lại để DJ đánh nhạc live trên sân khấu. Ca sĩ Ngọc Khuê mở màn với tiết mục hát. Chia sẻ với Zing, hoa hậu Mai Phương cho biết cô cũng thấy hào hứng với cách chơi nhạc này.

Nhiều yếu tố truyền thống trong đêm diễn thứ 3 của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam.

Nhiều yếu tố truyền thống trong đêm diễn thứ 3 của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam.

Chính sự “ngược” này đã tạo nên sự đan xen văn hóa, yếu tố mới mẻ cho bộ đồ vốn chỉ được mặc vào những dịp quan trọng ở Việt Nam. Những thiết kế mang chất liệu lụa được tạo điểm nhấn bằng chi tiết lông vũ ở tay, hay giày cao gót kết hợp với tà đắp chéo. Áo dài truyền thống lại được biến tấu để mặc như váy công sở với dáng váy bút chì hay áo tay phồng to.

Ở đêm diễn này, ban tổ chức sắp xếp show hợp lý để tránh tạo nên sự nhàm chán. Giữa hai bộ sưu tập đều dựa trên văn hóa đất nước là các thiết kế màu sắc đến từ Priyo Oktaviano của Indonesia. Trên nền nhạc đậm chất disco, người mẫu bước đi với găng tay opera lấp lánh, dép cao su màu sắc hay quần áo phối theo kiểu colour block.

Hình ảnh này khiến nhiều khán giả nhớ đến phong cách của những thập niên trước. Các xu hướng đang được đón nhận nồng nhiệt trên thế giới như kính thể thao cũng xuất hiện trong show này.

Bộ sưu tập “Lúa” của Thảo Nguyễn mở màn khung giờ thứ hai trong đêm diễn này. Không còn ca sĩ hát live khiến khán giả phải rơi nước mắt hay các nhân vật đặc biệt trên sàn diễn, cô để nhạc phát và người mẫu đi catwalk trong những bộ váy thêu đính thủ công, bám tinh thần cao cấp.

Ba người đẹp góp mặt trong show diễn áo dài.

Kết thúc đêm thời trang, Jang Hana mang đến vẻ đẹp hiện đại, không kém phần gợi cảm của người phụ nữ qua những bộ đồ lông kết hợp với váy dáng dựng gọng hay quây.

Nhiều yếu tố bất ngờ đã “giữ chân” được khán giả, không còn tình trạng bỏ về khi đèn chưa tắt như những đêm diễn trước. Thậm chí, nhiều người còn nán lại sân khấu để chụp hình kỷ niệm với các người mẫu, nhà thiết kế.

Không chỉ là thời trang

5 năm qua, ngành công nghiệp thời trang thế giới nỗ lực đề cao tính bền vững. Nhiều thương hiệu danh tiếng cũng đang "chạy đua" với xu hướng này. Ở sân chơi Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam năm nay, chất liệu bảo vệ môi trường cũng được nhiều nhà thiết kế chú trọng.

Rào cản về giới tính cũng được xóa bỏ khi nhà thiết kế chọn người mẫu phi giới tính, chuyển giới mặc những bộ áo dài truyền thống. Người mẫu Anastasia Gadaeva cho biết bản thân cảm thấy thích thú khi khoác lên người trang phục này.

Người mẫu nam xách túi nữ, trang điểm má hồng, mặc áo dáng peplum. Đây là hình ảnh xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thế giới những mùa mốt gần đây. Bây giờ, nó được đẩy mạnh ở Việt Nam.

3/5 show có hoa hậu, á hậu

Điều này không còn quá mới mẻ trong các show của nhà thiết kế trong nước.

Nhà La Sen Vũ bắt đầu bằng việc để Hoa hậu Mai Phương đảm nhận vị trí first face. Tiếp đến là Á hậu Phương Nhi với vai trò best face. Hai người đẹp này lần đầu góp mặt tại sự kiện tuần lễ thời trang. Vị trí quan trọng vedette dành cho Lương Thùy Linh. Thần thái tự tin, động tác uyển chuyển để tôn chiếc áo dài giúp ba người đẹp được chú ý.

H'Hen Niê làm vedette cho nhà Thảo Nguyễn.

Như khán giả dự đoán, kết màn của show Thảo Nguyễn vẫn là Hoa hậu H'Hen Niê. Cô bước ra sàn diễn với bộ váy đính kết ánh vàng lấp lánh, có chi tiết xẻ tà, áo choàng. Hoàn thiện vẻ ngoài là kiểu tóc đuôi ngựa kết hợp đính đá. Hình dáng này có nét tương đồng với những mùa trước.

Show "Lúa" nhận được nhiều tràng pháo tay khi các diễn viên Lan Phương, Thanh Hương, Hương Giang và biên tập viên Hoài Anh bất ngờ xuất hiện trong những bộ váy đằm thắm. Bên cạnh đó, các mẫu nhí cũng góp phần thay đổi không khí buổi diễn.

Á hậu Huyền My dắt chó đi dạo trên sàn diễn cũng trở thành một trong những khoảnh khắc "đinh" của đêm thứ 3. Hình ảnh này gợi nhớ đến sự xuất hiện của Chipu 6 năm trước. Tuy nhiên, sự kết màn chặt chẽ vẫn phải thuộc về siêu mẫu Võ Hoàng Yến ở show Jang Hana.

BTV Hoài Anh và diễn viên phim truyền hình bước ra, nhiều khán giả vội lấy điện thoại ra quay hình.

Khác với nhà thiết kế Việt Nam, hai nhà mốt quốc tế trong đêm diễn này đều không chọn first face hay vedette là người nổi tiếng. Thậm chí, show của Priyo Oktaviano còn có cảnh người mẫu đi lộn xộn trên sàn diễn để kết màn.

"20 vedette" là cách họ gọi tóm tắt cho những người nắm giữ vị trí quan trọng trong show.

Hoài Thương - Minh Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/btv-hoai-anh-a-hau-phuong-nhi-thu-hut-tren-san-dien-post1379402.html