BTS và BlackPink sắp bị soán ngôi?

Việc đổ bộ của những nhóm nhạc tân binh với sự đầu tư kỹ lưỡng cho thấy tham vọng từ các ông lớn trong ngành giải trí.

Năm nay, hàng loạt ông lớn trong ngành giải trí chuẩn bị ra mắt các nhóm nhạc đến người hâm mộ, từ SM, JYP, YG cho đến Big Hit Entertainment. Các hãng nhạc quốc tế cũng bắt đầu chú ý đến thần tượng mới sau thành công vang dội của BTS và BlackPink trong năm 2020.

Trong số các nhóm nhạc sắp ra mắt, một số được chọn từ các game show, số khác được tuyển chọn gắt gao từ dàn thực tập sinh tiềm năng của công ty giải trí.

Năm 2021, các ông lớn đều có kế hoạch phát triển thần tượng mới, xây dựng thế hệ nghệ sĩ nổi bật nổi tiếng như BTS và BlackPink.

 Liệu BlackPink có bị các nhóm nhạc tân binh làm lu mờ?

Liệu BlackPink có bị các nhóm nhạc tân binh làm lu mờ?

Tham vọng của Big Hit Entertainment

Big Hit Entertainment, ông lớn đứng sau thành công của BTS, đang ấp ủ kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nữ Kpop hoàn toàn mới. Hiện tại, công ty giấu mọi thông tin như số lượng thành viên, tên chính thức của nhóm nhạc mới.

Sau 9 năm, đây là lần đầu tiên Big Hit ra mắt nhóm nhạc nữ khác, sau thất bại của Glam (ra mắt năm 2012 và tan rã năm 2015).

Hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn vào nhóm nhạc nữ mới của Big Hit, đặc biệt là sau khi công ty mua lại Source Music (công ty quản lý của GFriend) năm 2019. Nhóm nhạc mới sẽ được Min Hee Jin - giám đốc thương hiệu của Big Hit, cựu giám đốc hình ảnh của SM - hỗ trợ về mặt hình ảnh.

Min Hee Jin từng làm nên thành công cho nhiều nhóm nhạc nữ. Trước đó, cô từng thiết kế, xây dựng hình ảnh cho các nhóm nhạc thành công nhất nhì Kpop như SNSD, EXO, f(x)...

Big Hit Entertainment có nhiều tham vọng sau thành công của BTS.

Ngoài ra, Big Hit Entertainment cũng dự định cho ra mắt nhóm nhạc nam nhắm đến thị trường Nhật Bản, giống như JYP Entertainment đã hợp tác với Nizi Project vào năm 2020. Dự án này đã thành công khi cho ra mắt nhóm NiziU.

P Nation, công ty giải trí được thành lập năm 2018 bởi PSY, người từng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế với Gangnam Style, sẽ bắt tay với JYP Entertainment để ra mắt hai nhóm nhạc nam.

Theo đó, các thành viên sẽ được chọn từ chương trình Loud phát sóng trên SBS vào ngày 15/1. Hiện tại, công ty chưa có kế hoạch cụ thể, chọn bao nhiêu thành viên trong nhóm để ra mắt.

Trong khi đó, Rain Company, công ty của ngôi sao nổi tiếng Bi Rain, cũng ra mắt nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên. Nhóm Ciipher bao gồm 6 người Hàn Quốc và một người đến từ Nhật Bản. Các thành viên được đào tạo chuyên sâu, thành thạo các vai trò từ ca sĩ, nhạc sĩ đến vũ công. Năm 2009, Bi Rain cũng từng cho ra mắt nhóm MBLAQ.

Liệu có BTS và BlackPink thứ hai?

Theo Korea Times, sau thành công của BTS và BlackPink, các nhóm nhạc Kpop thế hệ mới trở thành món mồi béo bở để các hãng thu âm, công ty âm nhạc quốc tế hướng đến.

Sony Music Entertainment và Universal Music đều có kế hoạch hợp tác với các công ty giải trí Hàn Quốc để tuyển chọn thành viên cho các nhóm nhạc sắp ra mắt.

T1419, nhóm nhạc nam 9 thành viên ra mắt giữa tháng 1, là sự hợp tác giữa MLD Entertainment, NHN và Sony Music. Với 5 thành viên Hàn Quốc và 4 người Nhật Bản, nhóm được công ty cho hoạt động ở cả hai thị trường âm nhạc lớn.

Sự hợp tác của 3 công ty lớn được các chuyên gia Hàn Quốc dự đoán làm nên thành công cho T1419. MLD Entertainment được biết đến là công ty quản lý đứng sau sự nổi tiếng của MOMOLAND, nhóm nhạc hoạt động từ năm 2016.

Trong khi đó, Universal Music đã hợp tác với Shinsadong Tiger - nhạc sĩ và nhà sản xuất của Exid - để ra mắt Tri.be, nhóm nhạc nữ bảy thành viên vào tháng 2. Đây là nhóm đa quốc gia bao gồm các nghệ sĩ từ các nước khác nhau. Trong số đó có ba người Hàn Quốc, một Nhật Bản, một Trung Quốc và một người Đài Loan.

2021 là năm đầy sôi động của giới nhạc Hàn Quốc.

RBW, công ty quản lý của nhóm Mamamoo, cũng chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nữ bảy thành viên mang tên Purple K! với 6 người Hàn Quốc và một Nhật Bản.

S2 Entertainment - công ty được thành lập năm 2020 bởi Hong Seung Sung, cựu chủ tịch của JYP Entertainment và Cube Entertainment, đồng thời là người làm nên thành công cho Bi Rain, 4Minute, BtoB, CLC và (G) I-dle - cũng thông báo rằng họ sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ trong năm nay.

Nhìn tổng quan, các ông lớn của giới giải trí Hàn Quốc kỳ vọng nhiều vào thị trường Nhật Bản, đằng sau sự phát triển mạnh mẽ ở xứ kim chi. Trong xu thế mới, nhiều nhóm nhạc sắp đổ bộ, người hâm mộ và truyền thông còn nhiều điều mong đợi trong năm 2021.

Song, câu hỏi đặt ra là, liệu những nhóm nhạc non nớt, dưới bàn tay nhào nặn của toàn ông lớn trong ngành giải trí, có thể soán ngôi BTS và BlackPink để đạt được những thành tích toàn cầu hay không?

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bts-va-blackpink-sap-bi-soan-ngoi-post1174591.html