BTS, Sunmi chuộng trang phục disco thập niên 1970

Nghệ sĩ Hàn Quốc mới đây yêu thích những bộ cánh màu sắc hay làm bằng chất liệu sequin lấp lánh.

Gần đây, các nhóm nhạc và ca sĩ Hàn Quốc bắt đầu chuyển hướng sang dòng nhạc disco cổ điển. BTS gây chú ý với ca khúc vừa phát hành mang tên Dynamite. Có thể thấy sản phẩm âm nhạc mới của 7 chàng trai nhà Big Hit thuộc thể loại disco pop.

Trước đó, Sunmi cũng tung ra bài hát When we disco gợi người xem đến thời kỳ vàng son của disco những năm 1970. Hình tượng các ngôi sao trong mỗi sản phẩm đều gắn liền cùng kiểu quần ống loe, trang phục màu sắc hay loạt đồ được làm bằng chất liệu sequin lấp lánh.

Nhóm BTS xuất hiện với hình ảnh cổ điển trong những chiếc quần ống loe đậm tinh thần thập niên 1970. Ảnh: Kpop Iconz.

Nhóm BTS xuất hiện với hình ảnh cổ điển trong những chiếc quần ống loe đậm tinh thần thập niên 1970. Ảnh: Kpop Iconz.

Thời đại vàng son của disco

Những năm 1970 được nhận định là thời đại đa trào lưu bởi sự hòa trộn với di sản thời trang thập niên 1960, chịu ảnh hưởng của dòng chảy văn hóa.

Trong giai đoạn này, xu hướng hippie, họa tiết hoa văn và các màu sắc nổi bật vẫn thống trị làng mốt. Bên cạnh đó, phong cách punk, bohemian và đặc biệt disco trở thành gu ăn mặc được giới trẻ ưa chuộng.

Trang phục ánh kim, phom dáng ngắn giống Sunmi trong MV When we disco hay quần ống loe được các thành viên BTS lăng xê cùng giày platform là những món đồ không thể thiếu của phong cách thời trang lúc bấy giờ.

Ngoài ra, thiết kế áo liền quần của vũ công trở thành kiểu đồ đặc trưng ở thập niên 1970. Trang phục disco với chất liệu sequin lấp lánh không chỉ xuất hiện trong các buổi diễn âm nhạc, mà còn trở nên phổ biến ở cuộc sống đời thường.

Cách kết hợp giữa áo sơ mi chấm bi, kẻ ngang cùng quần jeans ống loe mang đậm tinh thần hippie, thể hiện bức tranh rực rỡ màu sắc của thời trang những năm 1970.

Sunmi lăng xê trang phục ánh kim lấp lánh trong MV When we disco. Ảnh: Hello Kpop.

Sự nổi loạn của punk

Ngoài trang phục đậm chất disco, những năm 1970 còn là thời kỳ của phong trào punk nổi loạn. Phong cách này được giới trẻ thể hiện qua các món đồ đặc trưng như kim băng, quần bằng chất liệu PVC đính kết dây xích hầm hố, khóa kéo kim loại. Phái đẹp thường phá cách bằng việc phối cùng giày tennis cũ hoặc boots Beatle cổ thấp.

Nhiều người gây ấn tượng với cách mặc áo phông in slogan, quần jeans cạp trễ, đeo túi to bản xuất hiện trên đường phố. Bởi đó là cách để họ khẳng định sự bình đẳng giới trong xã hội, phụ nữ không cần diện kiểu váy điệu đà và giày cao gót nữ tính.

Thay vào đó, họ vẫn có thể chọn trang phục thoải mái như quần hay các kiểu giày hầm hố. Trang phục công sở của phụ nữ thập niên 1970 còn vay mượn đặc điểm trên âu phục nam giới. Phái đẹp vẫn có thể mặc thiết kế quần tây suông với gam màu tối hay suit jacket độn vai cứng cáp mà không quan ngại sự dè bỉu từ những người xung quanh.

Thập niên 1970 được gọi là thời đại đa trào lưu. Ảnh: ELLE, Cosmopolitan, Fashion History.

Trong túi xách Louis Vuitton của Sunmi có những gì? Nữ ca sĩ Hàn Quốc tiết lộ thường xuyên mang dụng cụ massage bên mình.

Thiên Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bts-sunmi-chuong-trang-phuc-disco-thap-nien-1970-post1123957.html