BTS, BigBang, TWICE và những Idol K-Pop đáng lẽ không được ra mắt: Người ấy là ai?

Thật khó để tưởng tượng những nhóm nhạc K-Pop này sẽ ra sao nếu như một số thành viên của họ không được debut trong nhóm.

1. J-Hope (BTS)

Trong một tập phát sóng của chương trình Burn The Stage, J-Hope đã tiết lộ rằng đáng lẽ anh không trong danh sách lineup của nhóm BTS trước debut. Jungkook thậm chí đã khóc rất nhiều vì J-Hope bị loại bỏ. May mắn thay, RM đã thuyết phục được Big Hit Entertainment rằng J-Hope là một thành viên thiết yếu của nhóm, vì thế họ lại được đoàn tụ khi BTS debut.

"Tôi đã bảo với họ rằng chúng tôi rất cần Jung Hoseok. Chúng tôi không thể làm được gì nếu không có cậu ấy. Tôi đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục được họ." — RM

"Tôi đã bảo với họ rằng chúng tôi rất cần Jung Hoseok. Chúng tôi không thể làm được gì nếu không có cậu ấy. Tôi đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục được họ." — RM

2. BamBam (GOT7)

BamBam từng chia sẻ rằng đáng lẽ anh không có mặt trong đội ngũ debut của GOT7, mà được sắp xếp để debut với một nhóm nhạc khác. Tuy nhiên, Park Jin Young đã thêm BamBam vào GOT7 sau khi anh nhận được vô số lời khen ngợi của Yang Hyun Suk trong chương trình WIN: Who Is Next?

3. Chaeyoung (TWICE)

TWICE ban đầu chỉ có 6 thành viên, debut trong một nhóm nhạc có tên 6MIX, với nhiều thành viên của TWICE bây giờ. Chaeyoung là một thực tập sinh được sắp xếp trong một nhóm với các nữ thực tập sinh khác, dự định được debut sau 6MIX.

Tuy nhiên, vì thay đổi thành viên quá nhiều, 6MIX không thể debut. JYP Entertainment quyết định tổ chức một chương trình có tên SIXTEEN. Trong thời gian phát sóng, 6MIX được bổ sung nhiều thành viên khác, bao gồm cả các nữ thực tập sinh Nhật Bản. Nếu không có chương trình này, có lẽ Chaeyoung đã debut cùng ITZY.

4. Park Bom (2NE1)

Park Bom dự kiến sẽ debut với tư cách nghệ sĩ solo vào khoảng năm 2007 hoặc 2008. Nhưng vì luyện tập quá nhiều, cô đã làm tổn thương cổ họng mình. Cô được Yang Hyun Suk đưa vào nhóm 2NE1 trong thời gian chờ cổ họng hồi phục.

"Tôi rất thích nhạc ballad.“Scarecrow” của Lee Hi là một ca khúc mà giám đốc Park Jin Young đã tặng cho tôi. Tôi đã ghi âm ca khúc này một mình và thậm chí còn quay MV, nhưng vì cuối cùng tôi đã debut với 2NE1, nên ca khúc đó chưa từng được tung ra."— Park Bom

5. G-Dragon & Taeyang (BIGBANG)

Trong tất cả các thành viên của BIGBANG, TaeyangGD là những thực tập sinh lâu năm nhất. Cả hai đáng lẽ sẽ debut trong một nhóm nhạc hai người, nhưng Yang Hyun Suk đã quyết định họ phải debut trong một nhóm nhạc khác với nhiều thành viên hơn.

G-Dragon mới đầu rất ghét ý tưởng này và tức giận với công ty của mình:

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi và Taeyang đã luyện tập hàng năm trời."— G-Dragon

Sau cùng, ý tưởng này có lẽ cũng không quá tệ, bởi BIGBANG chắc chắn sẽ không thành công đến vậy nếu không có đủ các thành viên, đặc biệt là nếu không có một ngôi sao tài năng như G-Dragon.

Jessie Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bts-bigbang-twice-va-nhung-idol-k-pop-dang-le-khong-duoc-ra-mat-20200814141112976.html