BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 1.000m3 cát không có giấy tờ hợp lệ

Sáng 11/12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập hồ sơ, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu Sao Đỏ - TB 02 về khu vực bến Gót (TP Hải Phòng) để tiến hành công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

1.000m3 cát trên tàu Sao Đỏ - TB 02 bị Cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh: Mạnh Thường

1.000m3 cát trên tàu Sao Đỏ - TB 02 bị Cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh: Mạnh Thường

Trước đó, vào trưa ngày 10/12, tại khu vực cửa sông Thái Bình, tổ công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra tàu Sao Đỏ - TB 02 có dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản.

Tàu Sao Đỏ - TB 02 có 12 thuyền viên do ông Phạm Văn Trường, 36 tuổi, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) làm đại diện. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang có khoảng 1.000m3 cát.

Ông Phạm Văn Trường và các thuyền viên trên tàu đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát, không xuất trình được hồ sơ phương tiện và chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

Theo khai báo của ông Phạm Văn Trường, đây là loại cát san lấp được tàu Sao Đỏ - TB 02 khai thác tại khu vực biển nêu trên, khi đang thực hiện việc hút cát lên tàu thì bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, kiểm tra, tạm giữ.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/btl-vung-canh-sat-bien-1-tam-giu-1000m3-cat-khong-co-giay-to-hop-le-20201211160630031.htm